IS dã man ướp lạnh 45 chiến binh đến chết vì tội đào ngũ

ANTĐ -Sputnik ngày 24-4 đưa tin: Mới đây, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết dã man hơn 40 chiến binh của chúng tại các tỉnh miền tây Anbar, Iraq vì tội đào ngũ.

IS dã man ướp lạnh 45 chiến binh đến chết vì tội đào ngũ ảnh 1IS ướp lạnh 45 chiến binh của chúng đến chết vì đào ngũ

Một nguồn tin địa phương giấu tên cho biết, những kẻ khủng bố IS đã hành hình 45 chiến binh ở Mosul bằng cách bắt những tên này phải nằm trong tủ lạnh lưu trữ pháp y trong 24 giờ. Sau đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đặt thi thể của 45 nạn nhân tại lối vào của các ngôi nhà trong thành phố.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng, các tay súng bị hành quyết đã bị cáo buộc chạy trốn trong cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ Iraq tại thành phố Hit, nằm cách 70 km về phía tây bắc của tỉnh Anbar của Ramadi.

Những phương thức hành quyết dã man thường thấy của nhóm khủng bố khét tiếng IS như: chặt đầu; cắt cổ; trói hoặc khóa họ trong một tòa nhà rồi cho nổ tung tòa nhà đó; nhốt họ vào lồng rồi thả xuống nước cho chết đuối từ từ; buộc xích thuốc nổ vào cổ họ rồi kích hoạt; hình thức hành quyết mới man rợ này như là một lời răn đe tới những cựu binh có ý định đào ngũ và rời khỏi tổ chức.

IS dã man ướp lạnh 45 chiến binh đến chết vì tội đào ngũ ảnh 2IS nhốt các chiến binh của mình vào lồng rồi thả xuống nước cho họ chết đuối từ từ

Ghê sợ sự tàn bạo của IS, thời gian gần đây rất nhiều thành viên của nhóm khủng bố này đã đào ngũ.