Iraq cắt Internet toàn quốc- triệt để chống gian lận thi cử

ANTĐ - Mới đây chính phủ Iraq đã cắt mạng Internet toàn quốc trong 3 giờ đồng hồ để chống gian lận trong thi cử tại nước này.

Gian lận trong thi cử là vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc tìm ra những biện pháp để xử lý triệt để vấn đề này là một bài toán khó. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đều có những cách thức riêng của mình, ví như Iraq, họ dùng cách thức cắt toàn bộ mạng internet, ngăn chặn con đường dễ dàng nhất để đến với đáp án giải sẵn của thí sinh.

Kì thi vào lớp 6 được xem như là tiêu chuẩn giáo dục, mang tính chất quyết định ở đất nước này. Nếu học sinh "rớt đài", sẽ phải "nói lời tạm biệt" với con đường học hành. Chính vì vậy nên thứ bảy tuần trước, hệ thống Internet tại nước này đã bị cắt tạm thời trong khoảng từ 5h -8h sáng theo giờ địa phương (trùng với thời điểm diễn ra kì thi).

Iraq cắt Internet toàn quốc- triệt để chống gian lận thi cử ảnh 1

Hành động của chính phủ Iraq được xem là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay để chống lại nạn gian lận trong thi cử. Thậm chí ngày hôm nay, mạng Internet còn bị cắt thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa (cũng bắt đầu từ 5h sáng) mà chưa rõ nguyên do.

So với việc sử dụng công nghệ cao để chống gian lận (như việc Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái), rõ ràng hành động của Iraq là hiệu quả triệt để và "đáng sợ" hơn nhiều.

Việc cắt mạng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại nước này. Vào năm ngoái, Iraq đã ra lệnh tắt truy cập Internet ở khoảng 1/4 khu vực của đất nước để hạn chế khả năng truy cập Internet của lực lượng khủng bố ISIS.