Iran tuyên bố phối hợp Taliban bắt giữ ‘3 đặc vụ Mossad’ của Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 5-11 đưa tin, 3 đặc vụ bị tình nghi thuộc cơ quan tình báo Mossad của Israel đã bị bắt giữ ở biên giới Iran-Afghanistan với cáo buộc âm mưu thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo hãng tin này, 3 công dân Iran được xác định là “đặc vụ Mossad” đã bị bắt tại các khu vực miền núi giữa 2 nước Iran và Afghanistan trong hoạt động phối hợp giữa Bộ Tình báo Iran và cơ quan tình báo của Taliban.

Những người này bị cho là đang lên kế hoạch phóng máy bay không người lái tự sát từ biên giới Afghanistan nhằm vào các mục tiêu ở miền đông Iran. Họ dự kiến sẽ được chuyển đến Iran để thẩm vấn.

Vụ việc xảy ra 1 tuần sau khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng Israel đã “vượt qua lằn ranh đỏ”, đề cập đến tình hình ở Gaza, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang “mở rộng chiến dịch trên bộ” sau nhiều ngày tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Dải Gaza.

Các cuộc biểu tình rầm rộ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza đã diễn ra tại các thành phố trên khắp thế giới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết “kêu gọi ngừng bắn là kêu gọi Israel đầu hàng Hamas” và điều đó “sẽ không xảy ra”.