Iran triển khai tàu ra Đại Tây Dương để thách thức Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tư lệnh Hải quân Hossein Khanzadi vừa lên tiếng giải thích lý do nước này triển khai tàu chiến tới Đại Tây Dương vào hồi tháng 5, điều khiến Mỹ đưa ra nhiều đồn đoán về điểm đến của nó.

Tàu khu trục Sahand và tàu hỗ trợ Makran của hải quân Iran đã đi vào Đại Tây Dương hồi tháng 5 vừa qua. Khi đó, giới chức Mỹ đã phán đoán rằng, hai tàu này có điểm đến là Venezuela và đặt ra câu hỏi liệu hải quân nước này có thể ngăn cản tàu của Iran hay không.

Giải thích về hành động này, Tư lệnh Khanzadi cho biết, hành động của Iran là nhằm “gửi đi thông điệp đặc biệt”.

Tàu chiến Iran đã hướng ra Đại Tây Dương vào hồi tháng 5
Tàu chiến Iran đã hướng ra Đại Tây Dương vào hồi tháng 5

“Đội tàu của Iran đã ở bờ biển Gambia đầu tháng 6. Một phần lý do là vì Mỹ từng nói Iran không thể hiện diện ở Đại Tây Dương. Mỹ lo ngại việc lần đầu tiên trong lịch sử, cánh cổng Đại Tây Dương đã mở ra với Irani. Mỹ có thể thiết lập các căn cứ xung quanh Iran trong nhiều năm và giờ đây, họ cảm thấy lo lắng khi chúng tôi chỉ ở cách họ 5.000km”, ông Khanzadi cho hay.

Trước đó, ông Khanzadi cũng cho biết, hải quân Iran sẽ được nhận thêm một số tàu chiến mới trong năm 2021, trong đó có tàu đệm khí mang tên lửa do nước này sản xuất.

Mặc dù chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, tuy nhiên, Iran luôn tự hào với khả năng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của mình. Nước này không ít lần tuyên bố có khả năng chế tạo các loại vũ khí hiện đại như tên lửa, tàu ngầm, máy bay chiến đấu mà không cần công nghệ từ nước ngoài.