Iran doạ bắn hạ nếu máy bay Mỹ cố tình vi phạm không phận "một lần nữa"

ANTD.VN - Tổng thống Iran đưa ra “lời thề” sẽ tiêu diệt trinh sát cơ không người lái của Mỹ (UAV) ngay lập tức chỉ cần nước này tiếp tục cố tình xâm phạm không phận Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố hôm 24-7 rằng nếu bất cứ máy bay không người lái nào khác của Mỹ vượt qua biên giới của Iran, chắc chắn sẽ bị bắn hạ.

Trước đó, Quân đội Mỹ đã tuyên bố rằng một tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran ngay sau khi chiếc máy bay này bị phát hiện nằm trong “phạm vị đe dọa”. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông báo đó và nói rằng máy bay của họ đã trở về căn cứ không quân an toàn.

Máy bay trinh sát RQ-4N của Hải quân Mỹ (Nguồn: AP)

Tuyên bố này của Mỹ được đưa ra giống như đòn đáp trả lại việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiêu diệt một máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 6. Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Mỹ đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trả đũa Iran, nhưng ông đã quyết định dừng cuộc tấn công này 10 phút trước khi bắt đầu tấn công.

Bên cạnh mối quan hệ bất hòa với Mỹ, quan hệ giữa Anh và Iran gần đây cũng đang rơi vào tình trạng căng thẳng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Tehran không tìm kiếm sự leo thang căng thẳng, nhưng sẽ duy trì trật tự trong khu vực. 

“Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai mang đến sự rối loạn trên Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz, nhưng dù sao chúng tôi cũng không muốn tìm cách leo thang và đối đầu quân sự”, ông Rouhani khẳng định. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng Eo biển Hormuz không phải là một nền tảng để “chơi theo các quy định quốc tế”. Ngoài ra, ông cũng ca ngợi việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu chở dầu của Anh là một hành động chuyên nghiệp.

 

Trong bức ảnh được cung cấp bởi Fars News, một quan chức Iran nói chuyện với các thành viên phi hành đoàn bên trong tàu Stena Impero của Anh ngoài khơi bờ biển Bandar Abbas ở miền nam Iran, hôm 21-7 (Nguồn: AFP)

“Miễn là tôi có trách nhiệm với nhiệm vụ điều hành đất nước và chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng cho các cuộc đàm phán chính đáng, hợp pháp và trung thực để giải quyết các vấn đề. Nhưng chúng tôi không chấp nhận đầu hàng dưới danh nghĩa đàm phán”, ông Rouhani cho hay.

Sự căng thẳng của mối quan hệ giữa hai nước bắt nguồn từ việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu Iran tại vùng biển ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh hôm 4-7. Chiếc tàu này bị nghi đang chở dầu thô tới Syria, hành động này vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Hai tuần sau vụ việc, Tehran đã bắt giữ tàu Stena Impero mang cờ Anh và thủy thủ đoàn ở Eo biển Hormuz với cáo buộc tàu này vi phạm quy tắc hàng hải quốc tế.  Tuy nhiên, đây được cho là một hành động hấp tấp và xô đổ mọi nỗ lực đàm phán giữa hai bên.