- Iran tiến hành tập trận quy mô lớn ở vịnh Oman
- Iran khẳng định vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz là do phá hoại
- [Info] Mỹ thẳng tay băm nát ‘mèo đực’ F-14 để khỏi lọt vào tay Iran
![]() |
Tướng Qasem Soleimani bị Mỹ sát hại hồi tháng 1-2020 |
Theo các quan chức Mỹ giấu tên, nếu được thực hiện, vụ ám sát sẽ làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa hai nước.
“Các quan chức Mỹ đã nhận thức được mối đe dọa chung đối với Đại sứ Lana Marks, kể từ mùa xuân”, Politico viết, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, và nói thêm rằng Đại sứ quán Iran ở Pretoria (Nam Phi) được cho là có liên quan đến âm mưu này.
Các nguồn tin của Politico cho hay, họ không biết tại sao Đại sứ Marks lại bị Tehran coi là mục tiêu, vì bà ấy có “rất ít mối liên hệ với Iran”. Có ý kiến cho rằng nữ Đại sứ này là mục tiêu dễ dàng hơn các nhà ngoại giao Mỹ khác.
Trước đó, tướng Qasem Soleimani của Iran đã bị giết chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp ra lệnh vào tháng 1-2020.
Iran đã đáp trả bằng cách thực hiện một số cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq trong những ngày sau cái chết của tướng Soleimani. Vụ tấn công không gây ra thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều binh sĩ Mỹ bị tổn thương não.