Interpol truy tìm 4 đối tượng liên quan tới nghi án sát hại Kim Jong-nam

ANTD.VN - Ngày 16-3, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, Tổ chức cảnh sát thế giới Interpol đã phát thông báo đỏ đối với 4 người Triều Tiên được cho là liên quan tới vụ ám sát công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói về thông báo đỏ của Interpol

“Chúng tôi đã nhận được thông báo đỏ trên về 4 người đàn ông Triều Tiên ở sân bay lúc xảy ra sự việc. Chúng tôi cho rằng, họ đã về Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Chúng tôi hy vọng sẽ bắt giữ được họ thông qua Interpol” -  ông Tan Sri Khalid Abu Bakar nói với các phóng viên.

Thông báo đỏ của Interpol có hiệu lực như lệnh truy nã quốc tế. Interpol phát hành các thông báo về những đối tượng cần dẫn độ tới các quốc gia thành viên.  

Trước đó, hôm 15-3, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, xét nghiệm mẫu ADN lấy từ con trai ông Kim Jong-nam đã xác nhận công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao tên Kim Chol bị sát hại ngày 13-2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur chính là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên luôn khẳng định nạn nhân là một người mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol.

Được biết, 4 nghi phạm bị truy tìm trên là Rhi Ji-hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Jong-gil, 55 tuổi, và Ri Jae-nam, 57 tuổi. 4 người này đã nhập cảnh vào Malaysia trước khi xảy ra nghi án sát hại ông Kim Jong-nam và rời hiện trường tới Jakarta (Indonesia) sau sự việc.

Hiện có 2 nghi phạm nữ đã bị bắt giữ vì liên quan tới nghi án sát hại ông Kim Jong-nam, và họ bị cáo buộc tội giết người từ hôm 1-3.

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar cũng nhắc lại rằng, cảnh sát đã trao thi thể nghi là ông Kim Jong-nam cho Bộ Y tế nước này.