Inter Milan bị UEFA trừng phạt

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chính thức đưa ra án phạt dành cho Inter Milan và một số CLB khác đã thi đấu ở Europa League mùa này sau khi các CĐV của họ buông lời phân biệt chủng tộc.                 

Inter bị phạt vì CĐV phân biệt chủng tộc với Adebayor

Một tuyên bố được UEFA phát đi hôm qua nêu rõ Inter sẽ bị phạt 45.000 euro vì các CĐV của họ đã phân biệt chủng tộc với các cầu thủ Tottenham ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League. Trong trận đấu đó, tiền đạo Emmanuel Adebayor của Spurs đã bị trêu là khỉ và một vài người đã cầm chuối vẫy trên khán đài.

Đây là lần thứ hai trong mùa này Inter dính líu đến phân biệt chủng tộc. Trước đó, hồi tháng Hai họ đã bị Liên đoàn bóng đá Italia phạt 50.000 euro sau khi người hâm mộ đội bóng này gọi Mario Balotelli là khỉ.

Các nhà chức trách ở Italia đang ra sức kêu gọi người dân nhất là các fan bóng đá không nên phân biệt chủng tộc nhưng xem ra mọi thứ vẫn diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Việc các đội bóng đến từ Serie A thường xuyên dính chàm vì các vụ phân biệt chủng tộc liên tục xảy ra trong những năm qua. Đáng chú ý, Lazio từng bị UEFA phạt thi đấu trên sâu không có khán giả trong 2 trận cũng ở Europa League.

Ngoài Inter, một tên tuổi khác của bóng đá châu Âu là Benfica cũng chịu hình phạt tương tự và phải chi 32.000 euro để nộp phạt.