Iniesta đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012

ANTĐ - Sau trận chung kết Euro 2012, BTC Euro 2012 đã chọn ra cái tên xuất sắc nhất giải đấu trên đất Ba Lan và người được vinh dự này là ngôi sao số 1 của nhà vô địch Tây Ban Nha, Andres Iniesta...

Phần thường này thực sự xứng đáng với Iniesta, với những đóng góp lớn lao của San Andres trong suốt giải đấu. Trong cả 6 trận đấu của Tây Ban Nha tại Euro 2012, Iniesta gần như thi đấu trọn vẹn và chỉ rời sân ở những phút cuối cùng, khi trận đấu đã an bài.

Ngôi sao Barcelona đã không bùng nổ như khoảnh khắc sút tung lưới Hà Lan tại chung kết World Cup 2010, nhưng Iniesta luôn giữ được phong độ cao. Hầu như trong tất cả bàn thắng của Tây Ban Nha tại giải lần này đều in dấu giày ngôi sao gốc Albacete.

Tại Euro 2012 năm nay, Torres giành ngôi Vua phá lưới với 3 bàn, những người ghi được 2 bàn là Fabregas, David Silva, Xabi Alonso (ba bàn còn lại thuộc về Jordi Alba, Navas và Mata). Iniesta không ghi được bàn thắng nào, nhưng anh vẫn là người hay nhất trong tập thể vĩ đại của La Furia Roja.

Năm nay, nếu như Xavi phong độ phập phù, Xabi Alonso đá quá thấp, David Silva cùng Fabregas chỉ đá tròn vai, thì Iniesta nổi lên là cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất trong lối chơi toàn đội. Anh giữ nhịp trận đấu, thực hiện những đường kiến thiết sắc lẹm và luôn tạo ra bất ngờ nhờ khả năng đột phá xuất sắc.

Theo thống kê của tờ Marca, Iniesta đã tung ra tổng cộng 465 đường chuyền tại giải lần này và có đến 350 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 75%). Hai pha bóng tạo nên dấu ấn cho San Andres là hai đường kiến thiết hoàn hảo giúp Jesus Navas (trước Croatia) và Jordi Alba (trước Italia) lập công.

 Tại Euro 2008, Xavi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải còn David Villa đoạt Vua phá lưới. 4 năm sau trên đất Ba Lan-Ukraine, Torres giành Vua phá lưới còn Iniesta trở thành ngôi sao hay nhất giải đấu của UEFA, sau khi anh vượt qua hai đối thủ nặng ký là Andrea Pirlo và Cristiano Ronaldo.