[Infographic] Sức mạnh tên lửa chống tăng vừa 'nướng chín' xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Tên lửa chống tăng 9K111 Fagot từng là niềm tự hào của Liên Xô trước đây, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Liên tiếp những ngày qua, lực lượng dân quân người Kurd dùng loại tên lửa này tiêu diệt một số xe tăng, trong đó có cả xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ.

9M111 Fagot (Tên NATO AT-4 Spigot) là loại tên lửa chống tăng bán tự động (SACLOS - Semi Automatic Command Line Of Sight) dẫn hướng bằng dây do Liên Xô sản xuất. 9M111 là tên định danh GRAU của tên lửa. Loại tên lửa này sản xuất vào năm 1962 và được đưa vào trang bị vào năm 1970.

Điều thú vị là 9M111 Fagot được phát triển cùng lúc với 9M113 Konkurs(AT-5 Spandrel), cả hai loại tên lửa này đều dùng chung một công nghệ, chỉ khác nhau ở kích thước. Theo biên chế của quân đội Liên Xô, một trung đội AT-4 gồm 2 khẩu đội, mỗi khẩu đội có 3 người, ngoài xạ thủ chính mang ống phóng và giá 3 chân là 2 xạ thủ phụ mang 4 tên lửa trong ba lô chuyên dụng. AT-4 còn được gắn trên các loại thiết giáp như BMP-1/2 hay BRDM-1/2. 

Tên lửa 9M111 Fagot

Tên lửa 9M111 Fagot

9M111 Fagot được hàng chục quốc gia trang bị trong đó có Syria, hiện nay loại tên lửa này  đang trở thành nỗi ám ảnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, liên tiếp những ngày qua, lực lượng dân quân người Kurd dùng loại tên lửa này loại khỏi vòng chiến đấu một số xe tăng trong đó có cả xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ.