[Infographic] Sát thủ diệt xe tăng của QĐND Việt Nam (II)

ANTD.VN - Mặc dù ra đời đã lâu nhưng RPG-7 vẫn chứng tỏ sức mạnh nguy hiểm của mình ngay cả đối với xe tăng hiện đại. Việt Nam đang sở hữu rất nhiều RPG-7 (B-41), bên cạnh đó Việt Nam cũng sở hữu RPG-29, loại súng chống tăng được coi là cực kỳ nguy hiểm với đạn lõi kép cho phép phá hủy cả xe tăng hiện đại.

Chiếm số lượng đông đảo trong biên chế QĐNDVN là loại súng chống tăng RPG-7 (B-41). Loại súng này được trang bị rộng rãi cho các đơn vị tác chiến tuyến đầu của Việt Nam. Hiện nay Việt Nam cũng sản xuất thành công các loại đạn dành cho súng này.

Súng chống tăng RPG-7
Súng chống tăng RPG-7

Trong biên chế của QĐND VN còn có sự xuất hiện của một loại súng chống tăng cực kỳ nguy hiểm đó là RPG-29. Loại súng này sử dụng loại đạn kép 2 tầng, tầng đầu nổ sẽ phá hủy giáp phản ứng nổ của xe tăng, tiếp đến tầng nổ thứ hai sẽ phá hủy xe tăng.