[Infographic] Điểm tên những vũ khí đáng sợ của quân đội Triều Tiên (2)

ANTD.VN - Những căng thẳng gần đây cho thấy bờ vực của một cuộc xung đột quân sự đang đến rất gần, tuy Triều Tiên khó có thể gây hại cho lãnh thổ Mỹ, tuy nhiên các đồng minh thân cận của Mỹ và quần đảo Hawaii lại nằm trong tầm ngắm của tên lửa nước này.

Triều Tiên rất ít có khả năng tấn công tầm xa vào lãnh thổ Mỹ, tuy nhiên các quần đảo của Mỹ như Hawaii, Guam và đặc biệt các đồng minh thân cận của Mỹ tại Châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc có thể hứng chịu các đợt tấn công. Đặc biệt thủ đô Seoul của Hàn Quốc lại nằm trọn trong tầm bắn của pháo binh nước này. Lực lượng pháo binh của Triều Tiên được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, trong trang bị của họ có cả các trọng pháo tự hành, pháo phóng loạt cỡ nòng lớn, và các loại lựu pháo tầm xa.

Quân đội Triều Tiên có số lượng lính thường trực lên tới 950.000 quân, 4.200 xe tăng, 2.200 xe bọc thép, 8.600 pháo binh, 5.500 hệ thống pháo phản lực. Hải quân Triều Tiên có 60.000 binh sĩ, 430 tàu chiến tuần tra, 260 tàu đổ bộ, 20 tàu dò mìn, 70 tàu ngầm và 40 tàu hỗ trợ. Không quân Triều Tiên có quân số 110.000 người, hơn 800 máy bay chiến đấu các loại.

Lực lượng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên được xây dựng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Họ được cho là đang sở hữu khoảng 50 tên lửa đạn đạo tầm bắn 1.200 km, 6 tên lửa KN08 với tầm bắn 5.500km và một số lượng nhỏ tên lửa Taepodong-2 có tầm bắn hơn 6.000 km. 

Lực lượng đặc nhiệm có khoảng 180.000 quân, và có thể nước này cũng đang sở hữu một lượng vũ khí hóa - sinh học không nhỏ. Với tiềm lực quân sự như thế, Triều Tiên hoàn toàn có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản và Hàn Quốc.