[Infographic] Căn hầm của người Nhật có thể chống lại bom hạt nhân của Triều Tiên

ANTD.VN - Lo sợ cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên, Nhật Bản đã cho làm những căn hầm trú ẩn có thể tránh được thảm họa hạt nhân. Đây là những căn hầm kiên cố với thiết kế để tránh đi tối đa tác động có hại gây ra bởi vũ khí nguyên tử.

Là quốc gia duy nhất chịu ảnh hưởng khủng khiếp bởi vũ khí nguyên tử, hơn ai hết, người Nhật hiểu được nỗi đau họ phải gánh chịu bởi loại vũ khí khủng khiếp nhất hành tinh này. Để tránh đi thảm họa có thể xảy đến từ mối lo Triều Tiên tấn công, những căn hầm trú ẩn kiên cố đã được làm.

Hầm tránh bom hạt nhân của Nhật Bản
Hầm tránh bom hạt nhân của Nhật Bản

Theo Daily Mail, một công ty nhỏ ở Nhật Bản chuyên xây dựng hầm trú hạt nhân, chủ yếu là đặt bên dưới các nhà dân, đã nhận được tới 8 đơn đặt hàng chỉ riêng trong tháng 4, so với 6 đơn đặt hàng trong suốt năm 2016.

Công ty Oribe Seiki Seisakusho, ở thành phố Kobe, Nhật Bản, cũng bán được 50 máy lọc không khí do Thụy Sĩ sản xuất, có khả năng lọc phóng xạ và khí độc, ông Nobuko Oribe, giám đốc công ty cho hay. Công ty này đang tích cực nhập thêm hàng về phục vụ nhu cầu của người dân trong nước.

Nhu cầu của người dân Nhật đối với hai loại sản phẩm này đã tăng vọt sau khi Thủ tướng Shinzo Abe hồi giữa tháng bày tỏ lo ngại ở một cuộc họp quốc hội rằng Triều Tiên có đủ năng lực phóng tên lửa chứa vũ khí hóa học.