[Info] Trực thăng Mỹ quần thảo trên đại sứ quán trong lúc Taliban tiến vào thủ đô Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trực thăng hạng nặng CH-47F liên tục quần thảo trên bầu trời khu vực đại sứ quán Mỹ nhằm sơ tán nhân viên ngoại giao, trong khi nhiều phi cơ tuần tra bên trên giữa lúc Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul, Afghanistan.

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook bắt đầu thực hiện các chuyến bay liên tục trên vùng trời quanh đại sứ quán Mỹ hôm nay, ngay khi Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul.

"Một nhóm nhỏ nhân viên đang rời đi. Phần lớn nhân viên cũng đã sẵn sàng di chuyển. Đại sứ quán sẽ tiếp tục hoạt động", quan chức Mỹ giấu tên cho biết hôm nay trong bối cảnh phiến quân Taliban bao vây thủ đô Kabul của Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về những động thái trên. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhân viên ngoại giao đang thiêu hủy các tài liệu nhạy cảm, tạo ra cột khói bốc lên từ đại sứ quán.

Trực thăng CH-47F bên trên đại sứ quán Mỹ ở Kabul

Trực thăng CH-47F bên trên đại sứ quán Mỹ ở Kabul

Nhiều trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk của lục quân Mỹ cũng đáp xuống khu vực quanh đại sứ quán, trong khi ít nhất một trực thăng tấn công quần thảo bên trên và liên tục thả mồi bẫy để đối phó nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa vác vai.

Trực thăng Black Hawk thả mồi bẫy khi quần thảo trên đại sứ quán Mỹ ở Kabul

Trực thăng Black Hawk thả mồi bẫy khi quần thảo trên đại sứ quán Mỹ ở Kabul

Quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, các tay súng Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng và dường như gặp rất ít cản trở. Một thủ lĩnh Taliban ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết, các tay súng được yêu cầu kiềm chế bạo lực. Họ vẫn mở tuyến đường thoát thân cho những người muốn rời khỏi thành phố và yêu cầu phụ nữ tới các khu vực được bảo vệ. Lực lượng phiến quân cũng được lệnh dừng lại ở cửa ngõ Kabul và chưa được tiến vào nội thành.

Quân Mỹ lên trực thăng CH-47F

Quân Mỹ lên trực thăng CH-47F

Taliban phát động đợt tiến công đầu tiên hồi tháng 5-2021 sau khi Mỹ và đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi Afghanistan, trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden quyết tâm chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại quốc gia Trung Á này. Sự sụp đổ của quân đội Afghanistan là điều được dự báo trước, tuy nhiên không ai có thể nghĩ rằng nó lại diễn ra một cách nhanh chóng như vậy.

Hiện các phiến quân đã tiến vào thủ đô Kabul, uy hiếp chính phủ Afghanistan. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan vừa thông báo sẽ chuyển giao quyền lực cho chính phủ chuyển tiếp, trong khi Tổng thống Ghani kêu gọi duy trì trật tự ở Kabul.

"Người dân Afghanistan không nên lo lắng. Thủ đô sẽ không bị tấn công và sẽ diễn ra chuyển giao quyền lực hòa bình cho chính phủ chuyển tiếp", Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal nói hôm 15/8.

Phiến quân Taliban

Phiến quân Taliban

Lực lượng này dường như có ý định dùng biện pháp quân sự để khôi phục quyền lực bị lật đổ 20 năm trước. Nhóm phiến quân hiện kiểm soát 14 trong số 34 thủ phủ các tỉnh của Afghanistan. Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 11/8 tiết lộ tình báo Mỹ đánh giá Taliban có thể vây hãm Kabul trong 30 ngày và chiếm thủ đô Afghanistan trong vòng 90 ngày.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ông Biden bảo vệ quyết định rút quân, nói rằng Mỹ đã chi hơn 1.000 tỷ USD trong hơn 20 năm, đào tạo và trang bị thiết bị hiện đại cho lực lượng hơn 300.000 người của Afghanistan. Theo ông, hàng nghìn người Mỹ đã chết và bị thương trong cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan và giờ là lúc chính quyền Kabul phải đấu tranh cho đất nước của chính họ. Tuy vậy giờ đây Mỹ đang phải thực hiện một cuộc di tản lớn bằng sức mạnh không quân trong đó có cả trực thăng CH-47F, nhằm đưa nhân viên ngoại giao cũng như những người bản địa từng cộng tác với Mỹ ra khỏi Afghanistan.

CH-47 Chinook là dòng trực thăng vận tải hạng nặng độc đáo của Mỹ, đang được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ tấn công đường không, vận tải, tải thương, hậu cần và nhân đạo bởi hàng chục quốc gia trên thế giới. Chiếc đầu tiên hoạt động trong quân đội Mỹ năm 1962.

Trực thăng hạng nặng CH-47F
Trực thăng hạng nặng CH-47F

Phiên bản mới nhất của dòng trực thăng này mang định danh CH-47F Chinook ra mắt vào năm 2006 để trang bị cho lục quân Mỹ. So với các phiên bản trước, phiên bản F được tăng cường loại động cơ mới mạnh mẽ cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, khung thân được gia cố chắc hơn để tăng tuổi thọ bay cùng với cánh quạt sở hữu vật liệu mới để có thể chống lại được súng bộ binh và pháo cỡ nòng nhỏ. Ch-47F được coi là một trong hai dòng trực thăng hạng nặng tốt nhất thế giới bên cạnh Mi-26T của Nga.