[Info] Tình thế cấp bách, Mỹ huy động siêu tàu sân bay vào chiến dịch di tản khỏi Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet vũ trang được lệnh cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan để tuần tra, bảo đảm an toàn cho chiến dịch sơ tán của Mỹ đang diễn ra tại sân bay Kabul, Afghanistan.

"Các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Ronald Reagan đã làm nhiệm vụ cảnh giới vũ trang trên vùng trời Kabul để bảo đảm an ninh. Chúng tôi luôn duy trì cảnh giác và liên tục đánh giá tình hình để bảo vệ an toàn cho người Mỹ. Chúng tôi sẵn sàng dùng mọi thứ trong kho vũ khí của mình để đạt mục đích này", tướng William Taylor, thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết hôm 19/8/2021.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, đây không phải lần đầu tiêm kích Mỹ mang vũ khí tuần tra không phận Afghanistan từ khi Washington bắt đầu chiến dịch sơ tán tại Kabul hôm 15/8. Các chiến đấu đấu cơ F/A-18E/F cất cánh từ tàu sân bay trên biển Arab, bay qua không phận Pakistan để tới Afghanistan với sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu.

"Khả năng cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm gần chớp nhoáng là yếu tố rất cần thiết nếu tình hình dưới mặt đất thay đổi. Chúng tôi bảo đảm luôn có lực lượng sẵn sàng cho các chỉ huy", tướng Taylor nói thêm.

Tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet

Tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, nhiều loại chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) đang được triển khai trên vùng trời Afghanistan và các khu vực ở Trung Đông, sẵn sàng phản ứng khi có yêu cầu. Lực lượng này gồm tiêm kích F-16C/D, F/A-18E/F và AV-8B, cường kích AC-130, oanh tạc cơ B-52H và UAV MQ-9.

Từ khi quân đội Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan hồi tháng 5-2021, Taliban triển khai chiến dịch tiến công chớp nhoáng và tiến vào thủ đô Kabul, tiếp quản quyền lực hôm 15/8 mà không gặp sự kháng cự nào từ lực lượng chính phủ.

Tổng thống Joe Biden đối mặt với ngày càng nhiều chỉ trích về cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan, nơi hàng nghìn người Mỹ và đồng minh vẫn mắc kẹt ở thủ đô Kabul trong nỗ lực vượt qua những chốt chặn của Taliban xung quanh sân bay.

Siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan

Siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan

USS Ronald Reagan (CVN-76) là một siêu hàng không mẫu hạm thuộc lớp Tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng Lò phản ứng hạt nhân. Đây là chiến hạm thứ 9 trong số 10 chiếc của lớp Nimitz được đóng. Tàu được đặt theo tên của Ronald Reagan, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 40 tại vị từ năm 1981 đến năm 1989. Vào buổi lễ xuất xưởng năm 2001, nó là con tàu đầu tiên được đặt theo tên của một vị cựu tổng thống vẫn sống.

Tính đến tháng 5-2012, USS Ronald Reagan là một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay 9 (CSG-9) của Hải quân Hoa Kỳ và được điều hành bởi Tư lệnh Không quân Hải quân Thái Bình Dương.

Với khả năng mang tới 90 máy bay các loại, đây được coi là một lực lượng hùng hậu vượt qua sức mạnh của không quân các nước vừa và nhỏ. Giới chuyên gia nhận định, với sức mạnh của phi đội máy bay trên tàu sân bay này hoàn toàn có thể áp đảo và tiêu diệt không quân Triều Tiên nếu đối đầu.