[Info] "Rồng già" Mỹ lập tức ẩn hiện sát Triều Tiên khi nước này bắn tên lửa

ANTD.VN - Mỹ ngay lập tức triển khai máy bay do thám U-2 Dragon Lady tới gần biên giới Triều Tiên nhằm tăng cường giám sát sau vụ Bình Nhưỡng thử pháo phản lực siêu lớn.

Dữ liệu trên trang theo dõi máy bay Aircraft Spots hôm 1-12 cho thấy trinh sát cơ U-2 số hiệu 80-1069 của Mỹ hoạt động ở độ cao hơn 15.000 m trên bầu trời thủ đô Seoul, một phần tỉnh Gangwon và Chungcheong, phía bắc Hàn Quốc.

Máy bay trinh sát U-2

Máy bay trinh sát U-2

Phi cơ Mỹ xuất hiện chỉ vài ngày sau vụ Triều Tiên thử pháo phản lực siêu lớn và diễn tập phòng thủ bờ biển. Washington gần đây triển khai nhiều máy bay trinh sát hiện đại tới bán đảo Triều Tiên để theo dõi các động thái của Bình Nhưỡng.
Do trần bay rất lớn nên rất khó bắn hạ U-2

Do trần bay rất lớn nên rất khó bắn hạ U-2

U-2 Dragon Lady là máy bay do thám được Mỹ phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ những năm 1950. Đây là loại máy bay có thể hoạt động ở độ cao cực lớn, lên tới hơn 26km. Loại máy bay này được trang bị hàng loạt cảm biến và camera hiện đại để do thám động tĩnh của đối phương.

Mỹ từng có kế hoạch cho U-2 nghỉ hưu vào năm 2019 để thay thế bằng RQ-4 Global Hawk, tuy nhiên nhận thấy loại máy bay mới vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn U-2, nên không quân Mỹ đang có kế hoạch duy trì song song hai loại máy bay này. Nhờ hàng loạt chương trình nâng cấp hiện đại hóa, U-2 vẫn là một thành phần quan trọng trong hoạt động quân sự toàn cầu của Mỹ.