- [ẢNH] Giải mã việc JAS-39 Thụy Điển dù tốt hơn F-16 Mỹ và MiG-29 Nga nhưng lại ít được ưa chuộng
- [ẢNH] Nga loại biên "cú đấm hạt nhân" trong lòng đại dương của Liên Xô
- [ẢNH] Cái kết đen đủi của siêu tàu sân bay 85.000 tấn Liên Xô
Theo một số nguồn tin chưa chính thức, Myanmar đã đưa lô xe tăng chủ lực T-90 đầu tiên về nước. Động thái này được coi là để bổ sung sức mạnh cho lực lượng thiết giáp. Myanmar là một trong nhiều quốc gia vẫn đang mua vũ khí chủ lực từ Nga, trước đó nước này cũng đã đặt mua các máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130.
![]() |
Xe tăng được chở đi trên đường phố Myanmar |
Giới phân tích quân sự cho rằng Myanamr đã đặt mua một lượng lớn xe tăng chủ lực T-90 từ Nga từ trước đó, tuy nhiên, do tình hình chính trị xã hội của quốc gia này tỏ ra khá bất ổn trong thời gian vừa rồi, nên thông tin về việc đặt mua lô xe tăng chủ lực không được Myanmar chính thức tiết lộ.
![]() |
Xe tăng được chở đi trên đường phố Myanmar |
Xe tăng T-90 là mặt hàng xuất khẩu thành công của Nga trong một thập kỷ qua. Ấn Độ đã mua hơn 900 xe T-90 và vừa có thông tin cho biết họ sẽ tiếp tục mua thêm, mặc dù các xe tăng của Ấn Độ không được trang bị hệ thống phòng vệ điện tử Shtora-1. Một số nước khác mua T-90 đã được xác nhận là Azerbaijan, Turkmenistan, Algeria, Libya. Ai Cập và Venezuela cũng có tên trong danh sách này. Một cái tên có khả năng khác là Peru.
![]() |