[Info] Mãn nhãn với màn bay xuyên cao ốc của vận tải cơ khổng lồ C-17 Australia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Máy bay vận tải khổng lồ C-17 của không quân Australia huấn luyện bay thấp giữa các tòa nhà chọc trời để chuẩn bị cho màn biểu diễn tại bang Queensland.

Vận tải cơ hạng nặng C-17A mang số hiệu "Stallion 63" của không quân Australia thực hiện bài bay ở độ cao chỉ khoảng 100 m ở khu trung tâm thành phố Brisbane hôm 23/9, nhằm chuẩn bị cho sự kiện Riverfire Festival sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Video do người dân Brisbane quay vcho thấy chiếc C-17 hạ độ cao, cơ động xuyên một số tòa nhà. Máy bay mang số hiệu A41-206 cùng biểu tượng kỷ niệm 100 năm thành lập không quân Australia.

Máy vay C-17 bay xuyên qua các tòa nhà

Riverfire Festival là sự kiện kết thúc chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật Brisbane Festival kéo dài 3 tuần được tổ chức vào cuối tháng 9 hàng năm tại miền đông Australia. Sự kiện này nổi tiếng vì những màn trình diễn của tiêm kích, vận tải cơ trong biên chế không quân Australia.

Các bài bay thấp xuyên qua khoảng không giữa các tòa nhà chọc trời của vận tải cơ C-17A bắt đầu được thực hiện từ năm 2017. Phần lớn người dân đều tỏ ra thích thú với màn biểu diễn này, nhưng một số người lo ngại nếu phi công bất cẩn để xảy ra tai nạn thì hậu quả vô cùng lớn.

Máy vay vận tải C-17 có thể hạ cánh ở đường băng không tiêu chuẩn

Máy vay vận tải C-17 có thể hạ cánh ở đường băng không tiêu chuẩn

Boeing C-17 Globemaster III là máy bay hạng nặng trong lực lượng không vận của Mỹ, chúng có thể chuyên chở máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng, một số lượng lớn binh lính và hàng hóa tới những điểm nóng xa xôi trên thế giới.

Đây là vận tải cơ lớn thứ hai trong không lực Mỹ sau chiếc C-5 Galaxy. Cùng tìm hiểu tính năng của loại vận tải cơ khổng lồ này qua infographic.