Indonesia thắt chặt giám sát sau khi bắt 5 người Trung Quốc ở một căn cứ không quân

ANTĐ - Ngày 28-4, Jakarta Post đưa tin, chính phủ Indonesia tuyên bố thắt chặt giám sát đối với việc nhập và xuất cảnh của người nước ngoài tại Indonesia, sau khi bắt giữ 5 người Trung Quốc tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma  ở đông Jakarta, một quan chức cao cấp cho biết.

5 người này bị bắt khi đang tiến hành hoạt động khoan trái phép ở khu căn cứ, cho một dự án xây dựng đường tàu cao tốc.

Chính phủ sẽ tăng cường việc quản lý giám sát hoạt động và di chuyển của người ngoại quốc, ông Ronny F.Sompie – người đứng đầu cơ quan về nhập cư thuộc Bộ Luật pháp và nhân quyền Indonesia cho biết.

Giới chức Indonesia cũng đang kiểm tra danh tính của những công dân Trung Quốc trên, cũng như khả năng vi phạm quy định nhập cư của họ. Những người đàn ông này được thuê cho dự án tàu cao tốc và họ đã xâm nhập khu phức hợp của Lực lượng Không quân. Theo ông Ronny, “họ chỉ có giấy phép lưu trú có thời hạn để làm việc tại Indonesia”.

2 người Trung Quốc bị bắt đầu tháng 4 vì vi phạm quy định nhập cư ở Indonesia

Cùng với 5 người này, giới chức của căn cứ không quân cũng bắt giữ 2 người Indonesia khi họ đang khoan 1 lỗ trên tường ở khu vực bị giới hạn.

Những công dân Trung Quốc bị bắt giữ ở trên đều là nhân viên của công ty PT Geo Central Mining (GCM) – một đối tác của công ty xây dựng Indonesia PT Wijaya Karya, đơn vị chịu trách nhiệm dự án tàu cao tốc Indonesia – Trung Quốc. 2 người Indonesia là công nhân có hợp đồng với PT GCM.

Dữ liệu từ Văn phòng nhập cư Indonesia cho biết, 196 người Trung Quốc đã phải hồi hương trong 3 tháng đầu năm nay do vi phạm các quy định nhập cư, như quá hạn visa.

Hầu hết người Trung Quốc tới Indonesia đều sử dụng visa du lịch. “Họ tới đất nước chúng tôi như khách du lịch, nhưng họ cũng tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp hoặc các hoạt động khác ở Indonesia” – ông Ronny cho biết và nói thêm rằng, nhiều người Trung Quốc tìm kiếm công việc ở Indonesia đều làm cho các mỏ khoáng, nhà máy xi măng hay nhà máy điện.