- Malaysia trừng phạt mạnh tay 3 cầu thủ nhập tịch của CLB mạnh nhất quốc gia
- FIFA giảm án hay... phạt Malaysia nặng hơn?
- ĐT Việt Nam tăng 6 bậc FIFA nếu được xử thắng Malaysia 3-0
"Không có chuyện Indonesia đứng đằng sau vụ việc. Chúng tôi không can thiệp vào các vấn đề của các quốc gia khác", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir khẳng định.
Tuyên bố của ông Erick Thohir đưa ra trong bối cảnh nhiều hoài nghi đổ dồn về phía PSSI trong vụ FIFA phạt tiền Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia, vốn đang trở thành chủ đề nóng của bóng đá khu vực.
Thái tử Johor - Tunku Ismail (nhân vật quyền lực số 1 làng bóng Malaysia, người đứng sau chiến dịch nhập tịch ở đội tuyển Malaysia) tố cáo có sự can thiệp của nước ngoài đứng sau quyết định của FIFA, càng làm dấy lên những đồn đoán về Indonesia.
![]() |
Bức ảnh Chủ tịch PSSI Erick Thohir cùng Chủ tịch FIFA tươi cười được chia sẻ và tạo ra những tranh luận trên mạng xã hội Malaysia |
Đáp lại cáo buộc trên, ông Erick Thohir khẳng định: "Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hay chính sách của các quốc gia khác. Indonesia muốn phát triển thể thao, và vì vậy, chắc chắc chúng tôi phải tôn trọng tất cả các nước Đông Nam Á".
Cũng liên quan tới vụ việc, bên cạnh tố cáo có nước ngoài "nhúng tay", Thái tử Johor - Tunku Ismail thông qua trang mạng xã hội cá nhân còn dẫn thông tin một luật sư của Việt Nam có tên Nguyễn Thị Mỹ Dung là thành viên Ủy ban Kỷ luật FIFA - tổ chức vừa công bố án phạt bóng đá Malaysia, khiến tranh luận gia tăng.
Thông tin bà Nguyễn Thị Mỹ Dung thuộc Ủy ban Kỷ luật FIFA là chính xác. Tuy nhiên theo quy định của FIFA, bà Mỹ Dung không được tham gia vào tiến trình xét xử vụ việc liên quan đến Malaysia.
Tờ Makanbola của Malaysia nói rõ hơn về điều này: "Bà Mỹ Dung là một luật sư giàu kinh nghiệm, từng công tác tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan luật thể thao cấp độ châu Á. Sự hiện diện của bà trong Ủy ban Kỷ luật FIFA được coi là sự công nhận đối với các chuyên gia pháp lý khu vực Đông Nam Á. Về việc liệu sự hiện diện của đại diện Việt Nam này có chi phối quyết định của FIFA với Malaysia hay không? Câu trả lời chính thức là 'Không'. Bởi mỗi thành viên ủy ban đều phải tuân thủ các nguyên tắc liêm chính và trung lập".