Indonesia khẩn trương khắc phục hậu quả động đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà chức trách Indonesia đang xoay xở để cứu trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán do trận động đất kinh hoàng ở phía Tây Java hôm 21-11. Lở đất do mưa lớn và địa hình đồi núi đã cản trở nỗ lực của các đội cứu hộ.
Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân động đất ở Cianjur, tỉnh Tây Java, Indonesia

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân động đất ở Cianjur, tỉnh Tây Java, Indonesia

Hôm 21-11, ông Enjot (45 tuổi) đang chăn bò trên những ngọn đồi gần nhà thì mặt đất rung chuyển. Trận động đất 5,6 độ richter đã cướp đi sinh mạng của 271 người, trong đó có 11 thành viên gia đình ông. Ông Enjot đang cố gây dựng lại cuộc sống giống như hàng nghìn người Indonesia khác đang quay cuồng vì thảm họa. Tâm chấn của trận động đất ở ngay thị trấn Cianjur, cách Thủ đô Jakarta khoảng 3 giờ lái xe. Sau khi nhận được cuộc gọi từ con gái, ông Enjot lên xe máy chạy về nhà thì thấy khu phố của mình đã bị san phẳng. “Đàn ông, phụ nữ và trẻ em la khóc trong khi những người khác bị mắc kẹt trong các ngôi nhà sập và kêu cứu. Tôi đã thấy những cảnh đau lòng và sự tàn phá khủng khiếp. Cuộc sống của tôi đột nhiên thay đổi. Tôi phải quen với nó từ bây giờ” - ông Enjot kể.

Theo Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, hàng trăm người thương vong và mất tích đều ở xung quanh thị trấn Cianjur. Giống như nhiều dân làng khác, ông Enjot tuyệt vọng đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Suốt ngày hôm đó, người ta than khóc khi chứng kiến lực lượng cứu hộ kéo những thi thể đầy bùn đất từ những tòa nhà bị phá hủy. Cách nhà Enjot không xa, một cơn dư chấn gây ra lở đất ập xuống ngôi nhà một người họ hàng của ông, chôn vùi 7 người bên trong (trong đó 4 người đã được cứu sống). Ở một ngôi làng lân cận, ông Enjot cũng mất đi 7 người trong gia đình chị gái khi nhà của họ bị sập. Ông cùng hàng nghìn người sống trong lều hoặc những nơi trú ẩn tạm thời do các tình nguyện viên dựng lên, nhưng hầu như không đủ để bảo vệ khỏi những trận mưa như trút nước. “Chúng tôi đang đói, khát và lạnh mà không có lều và quần áo đầy đủ, không có nước sạch” - ông Enjot nói.

Trong chuyến thị sát tình hình ở Cianjur ngày 24-11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, địa hình rất dốc và hiểm trở. Trời vẫn mưa và vẫn còn dư chấn. Mặt đất rung chuyển nên cần hết sức thận trọng. Đến thăm các lều trú tạm và phát đồ ăn cho trẻ em, ông Widodo nói, việc sơ tán vẫn là một ưu tiên, đồng thời công tác cứu hộ cần khẩn trương hơn nữa.

Người đứng đầu Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia cho hay, nhiều cư dân chưa nhận được viện trợ và hiện có mặt tại hiện trường là 200 tình nguyện viên giúp phân phát nước, thực phẩm và lều. Với hàng chục người mất tích, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các máy móc hạng nặng để dọn bùn để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, một số khu vực đã bị cô lập do lở đất và chỉ có thể đến được bằng máy bay trực thăng.

Ông Joshua Banjarnahor - đại diện Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết, các nỗ lực tìm kiếm tập trung vào làng Cijedil, nơi có khoảng 30 người được cho là đã bị chôn vùi. Những con dốc ngập nước mưa và nguy cơ lở đất đang làm trì hoãn các nỗ lực cứu hộ. Vì thế khả năng tìm thấy những người sống sót ngày càng giảm. Trong nỗ lực chạy đua với thời gian, ngày 23-11, lực lượng cứu hộ đã cứu sống một cậu bé 6 tuổi bị mắc kẹt 2 ngày dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị sập.

Indonesia là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới, thường xuyên ghi nhận các trận động đất mạnh ngoài khơi nơi có các đường đứt gãy chạy qua. Trận động đất hôm 21-11 gây chết người vì nó xảy ra ở khu vực đông dân cư. Các quan chức cho biết, các tiêu chuẩn xây dựng kém cũng khiến các tòa nhà dễ sụp đổ và nhiều người thiệt mạng.