Indonesia giải cứu hơn 320 người bị bắt làm nô lệ

ANTĐ - Hơn 320 ngư dân người nước ngoài bị bắt làm nô lệ trên những chiếc tàu đánh cá trong nhiều năm ở một hòn đảo của Indonesia, đã được giải cứu cuối tuần qua.

Indonesia giải cứu hơn 320 người bị bắt làm nô lệ ảnh 1Những ngư dân được giải cứu

Những ngư dân này chủ yếu đến từ Myanmar, một số là người Campuchia, Thái Lan và Lào. Họ là một trong số những lao động nước ngoài bị dụ dỗ hoặc lừa lên các con tàu đến Indonesia làm việc, theo một cuộc điều tra của hãng tin AP (Mỹ).

Trong quá trình làm việc, thuyền trưởng đối xử với họ như nô lệ. Phản ứng trước thông tin từ AP, một phái đoàn Indonesia đã tới đảo Benjina ngày 3-4 và yêu cầu lập tức sơ tán những lao động nước ngoài sau khi phát hiện tình trạng lạm dụng lao động tồi tệ.

Sau khi tới đảo Tual trưa 4-4, những người ốm hoặc bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Myanmar đã lên kế hoạch hỗ trợ các lao động này hồi hương. Tổ chức Di trú quốc tế cho biết, khoảng 4.000 người nước ngoài, nhiều người bị bán hoặc bị ép làm nô lệ, đang mắc kẹt ở các đảo xung quanh Benjina.