Indonesia bắt giữ 7 nghi can khủng bố

ANTĐ - Ngày 14-9, Người phát ngôn cơ quan cảnh sát Indonesia, ông Ronny Sompie cho biết đã bắt giữ 7 kẻ tình nghi, trong đó có 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và 3 người Indonesia liên quan đến các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq. 

Biểu tượng của IS trên một bức tường ở Trung Java, Indonesia

Những kẻ tình nghi bị bắt giữ hôm 13-9 vừa qua tại trung tâm quận Poso, Sulawesi Selantan, miền Trung Indonesia. Ông Ronny Sompie cho biết: “2 trong số 3 người Indonesia bị bắt tại sân bay Makassar, phía Tây Nam đảo Sulawesi được cho là phần tử từ một nhóm khủng bố quốc tế”. Những nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu vực miền núi. Theo ước tính của chính quyền Jakarta, hàng trăm người từ Indonesia đã đến Syria và Iraq gia nhập nhóm khủng bố quốc tế. Chính quyền Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đang nỗ lực triển khai lực lượng ngăn chặn sự phát triển của các nhóm khủng bố ở Indonesia.