Huyền thoại sân Anfield bị sa thải

ANTĐ - Mặc dù giúp Liverpool giành cúp vô địch Liên đoàn Anh và lọt vào chung kết FA Cup, nhưng HLV Daglish vẫn không thể cứu vãn sự nghiệp cầm quân tại Anfield.

HLV Daglish bị sa thải vì thành tích yếu kém

Liverpool dù được đầu tư rất nhiều nhưng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 tại Premier League. Dấu ấn duy nhất của Liverpool dưới sự dẫn dắt của Dalglish trong mùa giải này là chiếc Cúp Liên đoàn. Nhưng chiến tích này là quá nhỏ nhoi so với mức độ đầu tư và tham vọng của các ông chủ người Mỹ.

Ngoài việc đẩy Liverpool vào tình trạng thi đấu bết bát, HLV Daglish cũng bị cho là chịu trách nhiệm chính trong việc chi tiêu quá đà. Với hơn 130 triệu bảng trong 3 kỳ chuyển nhượng gần đây, “King Kenny” chẳng mang được về Anfield bản hợp đồng nào thực sự giá trị.

Hôm qua 16-5, Dalglish đã chính thức bị sa thải sau cuộc gặp gỡ với ông chủ John W Henry và chủ tịch Tom Werner. Như vậy, HLV Dalglish là tên tuổi mới nhất phải rời Anfield trong năm nay sau sự ra đi của giám đốc thể thao Damien Comolli và giám đốc truyền thông Ian Cotton. Rõ ràng Liverpool đang thực hiện cuộc cải tổ triệt để sau một mùa bóng thất bại nhằm trở lại ở mùa giải tới.

“Chúng tôi rất tiếc phải nói lời chia tay với Daglish. Ông ấy là huyền thoại của sân Anfield và được các CĐV yêu mến. Tuy nhiên nếu muốn trở lại đỉnh cao, Liverpool cần chiến lược gia với cách suy nghĩ và làm việc trong thời đại mới, thích hợp với bóng đá hiện đại”- một quan chức Liverpool giải thích.