Huyền thoại bóng đá Bulgari bị kết án 2 năm tù giam

ANTĐ -  Yordan Lechkov, huyền thoại một thời của bóng đá Bulgaria mới đây đã bị tòa án khu vực Stara Zagora, thành phố Sliven kết án 2 năm tù giam.

Cựu ngôi sao của Hamburg, Yordan Lechkov, người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận tứ kết World Cup 1994 hạ đội tuyển Đức đã bị tòa án thành phố Sliven kết án 2 năm tù giam với tội danh quản lý yếu kém và lạm dụng quyền lực khi đang là thị trưởng thành phố Sliven ở miền Đông Bulgaria.

Ngoài việc bị quy kết 2 tội danh trên, huyền thoại 45 tuổi đang đứng trước những cáo buộc khác như gian lận tài liệu, tham nhũng trong suốt 2 nhiệm kỳ làm thị trưởng thành phố Sliven. Nếu những sự việc này tiếp tục được điều tra làm sáng tỏ, nhiều khả năng cựu tiền vệ của đội tuyển Bulgaria sẽ nhận thêm những án phạt mới nặng hơn.

Lechkov sinh ngày 9/7/1967, trưởng thành từ lò đào tạo ở đội bóng quê nhà Sliven. Tại đây ông đã chơi 155 trận có được 55 bàn thắng trong quãng thời gian từ năm 1984 đến 1991. Sau khi chia tay, Lechkov chuyển tới thi đấu cho CSKA Sofia (91-92), Hamburg (92-96), Marseille (96-97), Besiktas (97-98), CSKA Sofia (2001-2002) trước khi kết thúc sự nghiệp tại chính Sliven (2002-2004).

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Lechkov chính là việc cùng đội tuyển quốc gia Bulgaria giành vị trí thứ 4 tại World Cup 1994, trong đó có chiến thắng đầy bất ngờ trước đội tuyển Đức hùng mạnh của Berti Vogts với tỷ số 2-1.

Sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, Lechkov đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khi sở hữu một khách sạn sang trọng tại thành phố Sliven, một học viện bóng đá. Bên cạnh đó, Lechkov cũng tham gia vào hoạt động chính trị và được bầu làm Thị trưởng tại thành phố quê hương năm 2003. Năm 2007, Lechkov tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ 2.