Huỷ kết quả thi đấu khi VĐV mắc Covid-19 tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 7.115 VĐV của 11 đoàn tham dự SEA Games 31 không bắt buộc phải tiêm vaccine, song sẽ phải cách ly điều trị và huỷ kết quả thi đấu nếu nhiễm Covid-19 trong quá trình tham gia Đại hội.

Ngày 18-3, tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31, ban tổ chức đã thông tin tới các đoàn cũng như báo chí nhiều nội dung quan trọng xung quanh quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Theo đó, dự kiến có 7.115 VĐV thuộc 11 đoàn thể thao trong Đông Nam Á sẽ tham dự SEA Games 31 từ ngày 12-5 đến 23-5, tổ chức 40 môn thi tại 12 tỉnh thành.

Ban tổ chức thông báo nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31, sáng 18-3

Ban tổ chức thông báo nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31, sáng 18-3

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL cho biết, ban tổ chức SEA Games 31 sẽ không yêu cầu HLV, VĐV phải tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trường hợp mắc Covid-19, VĐV sẽ phải cách ly điều trị ngay lập tức tại các cơ sở do ban tổ chức bố trí và huỷ kết quả thi đấu (đối với môn thi cá nhân). Môn thi, nội dung thi có VĐV mắc Covid-19 đó vẫn thi đấu bình thường.

“Các HLV, VĐV tiếp xúc với F0 sẽ không phải cách ly, chỉ cần có kết quả âm tính trước giờ thi đấu là sẽ tham dự như bình thường”, bà Lê Thị Hoàng Yến thông tin thêm.

Các môn thi tập thể như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ… sẽ được tăng số lượng đăng ký VĐV để có người thay thế trong trường hợp xuất hiện ca nhiễm Covid-19, đảm bảo chất lượng thi đấu.

Việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 với HLV, VĐV sẽ được thực hiện hàng ngày trong suốt thời gian tham dự đại hội, chi phí do ban tổ chức chi trả. Với các trường hợp mắc Covid-19 diễn biến nặng phải nhập viện, chi phí do các đoàn chi trả.

SEA Games 31 sẽ không có Làng VĐV. Theo đó, ban tổ chức bố trí khoảng 12 khách sạn cho các đoàn, hầu hết là khách sạn 5 sao, với chi phí sinh hoạt khoảng 50 USD/người/ngày. Việc tiếp xúc, giao lưu giữa các đoàn, các VĐV khác đoàn được khuyến cáo hạn chế.

Về kiểm tra doping, giống như các đại hội khác, ban tổ chức sẽ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên, trước, trong và sau quá trình thi đấu của VĐV. Mẫu lấy sau đó được gửi ra nước ngoài, nhờ cơ quan độc lập kiểm tra.

Khoảng 15-17 môn thi sẽ được chủ nhà Việt Nam truyền hình trực tiếp và chia sẻ sóng với các đài trong khu vực. Dự kiến hơn 3.000 phóng viên sẽ tác nghiệp trực tiếp tại đại hội, trong đó riêng chủ nhà Việt Nam là hơn 2.000 người.

Về việc đón khán giả tới xem, cổ vũ các môn thi, ban tổ chức cho biết đang xây dựng các kịch bản về số lượng khán giả tối đa, giá vé… tuỳ theo tình hình diễn biến dịch thời điểm diễn ra đại hội. Khán giả xem SEA Games không bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19.