SEA Games 32:

Hưng Nguyên, Thanh Phúc toả sáng, đoàn Việt Nam có 6 HCV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giành 6 HCV nhờ công đội karate, điền kinh, bơi, vovinam, cờ Ouk Chaktrang.

Tối 6-5, "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc xuất sắc giành HCV tại nội dung đi bộ 20km sở trường.

Đây là tấm HCV đầu tiên của tuyển điền kinh tại SEA Games 32, đồng thời là chức vô địch thứ 5 sau 6 kỳ đại hội liên tiếp của cô gái quê Đà Nẵng.

Trần Hưng Nguyên (giữa) giành HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam tại SEA Games 32

Trần Hưng Nguyên (giữa) giành HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam tại SEA Games 32

Đội tuyển bơi cũng "mở hàng" HCV khi Trần Hưng Nguyên xuất sắc đánh bại đối thủ người Thái Lan - Kaewsriyong để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 1 giây 28.

"Đây là tấm HCV khó khăn nhất từ trước tới nay của tôi. Khi gặp chấn thương trước thềm SEA Games 32 diễn ra, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức mình. Khi bước vào thi đấu, tôi đã biết trước những áp lực và chấp nhận để vượt qua nó", Hưng Nguyên chia sẻ sau khi "mở hàng" HCV cho đoàn Việt Nam.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam còn có thêm 2 HCV từ đội tuyển karate (nội dung kata đồng đội nam, kata đồng đội nữ), vovinam (Lê Thị Hiền - hạng 55kg nữ) và cặp VĐV Phương Thảo - Hồng Ân từ đội cờ Ouk Chaktrang.

Kết thúc ngày thi đấu 6-5, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 6 HCV, 10 HCB, 15 HCĐ, tạm xếp hạng 5 trên bảng tổng sắp huy chương.