Hợp pháp hóa “cái chết nhân đạo”

(ANTĐ) - Tiếp sau Oregon, Washington trở thành bang thứ 2 của Mỹ cho phép thực hiện “Cái chết nhân đạo” (hoặc “cái chết êm ái”) đối với những bệnh nhân vô phương cứu chữa.

Hợp pháp hóa “cái chết nhân đạo”

(ANTĐ) - Tiếp sau Oregon, Washington trở thành bang thứ 2 của Mỹ cho phép thực hiện “Cái chết nhân đạo” (hoặc “cái chết êm ái”) đối với những bệnh nhân vô phương cứu chữa.

Bà Turner (giữa) - một bệnh nhân nan y trước khi tiếp nhận “cái chết nhân đạo” 3 giờ
Bà Turner (giữa) - một bệnh nhân nan y trước khi tiếp nhận “cái chết nhân đạo” 3 giờ

Theo quy định tại bộ luật mới của bang này sẽ có hiệu lực từ ngày mai, 5-3, những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo mà thời gian còn sống không quá 6 tháng có thể yêu cầu bác sỹ tiêm thuốc “giấc ngủ vĩnh viễn” cho mình, và các bác sỹ không có quyền từ chối. Người được hưởng quyền này phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi và phải là cư dân của bang Washington.

Ngoài ra, người bệnh phải nói yêu cầu này thành lời trong 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày, đồng thời viết ra giấy khi có 2 người chứng kiến mà 1 người trong đó không được là người thân, người thừa kế, y tá trông nom của họ.

Theo quy định của tòa án tối cao Liên bang Mỹ năm 2006, mỗi bang có thể tự quyết định có hay không chấp nhận việc áp dụng “cái chết nhân đạo” cho người đang bị hôn mê.

Tháng 11-2008, 60% dân Washington đã biểu quyết tán thành việc này, tuy nhiên dư luận cho rằng vì nó liên quan đến nhiều vấn đề như luật pháp, đạo đức, y học… nên việc thực thi chắc còn rất khó khăn.

Bảo Trâm

 (Theo Tom.com)