Hồng Sơn vẫn khẳng định việc mất hộ chiếu: VFF “bó tay”?
(ANTĐ) - Trong bản tường trình gửi cho VFF hôm qua, thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn khẳng định anh bị mất hộ chiếu. Anh cũng nói rằng không hề thông báo với Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung việc “đã tìm thấy” như thông tin trước đó.
Chưa thể “kết án” Hồng Sơn khi chưa có bằng chứng |
Vụ việc xem ra ngày càng “rối” khi mà khẳng định của những người trong cuộc ngày càng “vênh” và mâu thuẫn với nhau hơn. Nếu như mấy ngày qua, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung luôn nói rằng Dương Hồng Sơn, sau khi tìm được hộ chiếu, đã thông báo với ông vào lúc 16h30 ngày 2-1-2010 để hy vọng kịp làm thủ tục cho chuyến bay đi Lebanon cùng ĐTVN vào sáng 3-1-2010, thì hôm qua, trong bản tường trình của mình, thủ môn Dương Hồng Sơn khẳng định rằng anh không thông báo với ông Trung rằng đã tìm thấy hộ chiếu ở thời điểm đó(?).
HLV Calisto: “Tôi không có lý do để nghi ngờ Sơn” Chiều qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cùng ĐTVN có buổi tập đầu tiên sau để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 17-1 tới. Không có Dương Hồng Sơn trong đợt tập trung này, và HLV Calisto cũng tỏ ra khá tiếc nuối vì điều đó: “Trên thực tế thì tôi không có lý do gì để nghi ngờ Hồng Sơn cả. Nhưng tôi không có bằng chứng trong tay nên chưa thể nói điều gì. Cậu ấy vẫn là một thành viên của ĐTVN và rõ ràng việc vắng mặt Hồng Sơn là một sự đáng tiếc trên khía cạnh chuyên môn. Các bạn có thể đặt ra những nghi ngờ, nhưng rõ ràng không thể kết án khi chưa có bằng chứng”. L.V |
Về điều này, ông Trung đã từ chối bình luận. Còn trước đấy, Hồng Sơn đã trình cả giấy xác minh việc mất hộ chiếu của mình với công an, để chứng minh cho sự cố này là đúng, dù VFF không tiết lộ nội dung của bản xác minh này diễn ra vào thời gian nào.
Tuy nhiên, đó không phải là điểm đáng chú ý nhất. Trong bối cảnh mà “lời khai” của cả ông Nguyễn Lân Trung và thủ môn Dương Hồng Sơn đều không khớp nhau, thậm chí là mâu thuẫn hoàn toàn ở những chi tiết quan trọng nhất, thì tại sao VFF vẫn chưa tổ chức một cuộc “đối chất” giữa hai nhân vật này nhằm tìm ra sự thật? Trên thực tế, đây là một điều hoàn toàn đơn giản, bởi chỉ cần họ gặp gỡ và “ba mặt một lời”, thì mọi khúc mắc sẽ được tháo gỡ. Rõ ràng trong chuyện này, có rất nhiều điều không bình thường, dẫn đến việc xử lý của VFF cũng có cái gì đó... không bình thường.
Hiện tại, VFF vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc của Hồng Sơn. Người ta vẫn đang chờ xem Liên đoàn sẽ giải quyết như thế nào “mớ bùng nhùng” này. Có lẽ, họ sẽ không thể bó tay, trừ khi họ muốn thế.
Lê Vinh