Hóng mát trên cầu Nhật Tân - quá mạo hiểm

ANTĐ - Được coi là chiếc cầu đẹp nhất nối liền hai bờ sông Hồng, cầu Nhật Tân trong những ngày nắng nóng đã thu hút đông người dân lên đi dạo, hóng mát. Thậm chí, nhiều lái xe taxi, ô tô khi đi qua cầu còn bất chấp nguy hiểm, dừng đỗ để cho khách chụp ảnh hay đơn giản chỉ là đi bộ vài bước chân. Hậu quả đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng trên cầu.

Hóng mát trên cầu Nhật Tân - quá mạo hiểm ảnh 1CSGT kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm

Nguy cơ tai nạn rất lớn

Liên tục những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Lên cầu hóng mát là một giải pháp “trốn nóng” đối với nhiều người. Trong đó, cầu Nhật Tân là một trong những địa điểm được người dân lui tới đông nhất.

Ghi nhận của phóng viên trong tối 2-6, trên chiều dài gần 4km, mặt cầu Nhật Tân đông kín người dân lên hóng mát, đi dạo. Không chỉ người đi bộ, nhiều người còn đi xe máy, xe đạp lên đây hóng gió. Bất chấp nguy hiểm, nhiều bậc phụ huynh đưa con lên trên mặt cầu để tập xe đạp. Lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây khá lớn với tốc độ cao nhưng nhiều người đã phớt lờ nguy hiểm còn lao sang làn đường đối diện để chọn cho mình một góc chụp ảnh ưng ý. Nhiều lái xe taxi, ô tô khi đang lưu thông đến giữa cầu đã dừng xe lại để... hóng gió. Nhiều hành khách đi xe taxi khi đi qua đây cũng yêu cầu lái xe dừng lại để làm vài kiểu ảnh lưu niệm. 

Dọc trên cầu, ngoài những người ngồi ở khu vực thành cầu hóng mát, không ít thanh thiếu niên bất chấp cảnh báo liều mình trèo qua thành lan can cầu để ngồi vắt vẻo ở khu vực hành lang bên ngoài. Đáng nói, số thanh thiếu niên này còn bày hoa quả, tổ chức liên hoan tại vị trí nguy hiểm trên. Bất chấp độ cao từ mặt sông lên đến cầu tới hàng trăm mét, những thanh thiếu niên này vẫn vô tư cười đùa. Hỏi chuyện anh Lại Hoàng Dũng đang đứng hóng mát cùng bạn gái trên mặt cầu có biết quy định cấm đi bộ, dừng đỗ xe không, thanh niên này trả lời tỉnh bơ: “Nắng nóng quá, lên mặt cầu ngồi cho mát. Mặt cầu rộng, xe thoải mái chỗ đi, sợ gì nguy hiểm”. 

Khi phóng viên đề cập đến những vi phạm trên cầu Nhật Tân với chỉ huy Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT CATP Hà Nội, Trung tá Vũ Văn Ngoại - Đội phó Đội CSGT số 2 không giấu được vẻ lo lắng. Trung tá Ngoại cho biết thêm, việc người dân lên cầu dạo mát, kéo theo vi phạm dừng đỗ phương tiện trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT. Trên thực tế, không ít vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là sự cố xảy ra vào đêm 30-5.

Thời điểm trên, chiếc xe taxi Nội Bài do lái xe Đào Hoài Linh điều khiển từ Nội Bài hướng về trung tâm thành phố khi đi trên cầu Nhật Tân đã va chạm với 4 xe máy dừng đỗ trên cầu. Hậu quả, vụ TNGT nghiêm trọng đã khiến 6 người bị thương nặng, trong đó có lái xe taxi. Chiếc xe taxi bị nát bét phần đầu xe. Toàn bộ 4 xe máy cũng hư hỏng nặng. “Qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn tới vụ TNGT trên xuất phát từ việc người dân điều khiển xe mô tô dừng đỗ trên cầu để hóng gió. Lái xe taxi đi qua khu vực trên với tốc độ cao gặp lúc những lái xe mô tô này đi ngược chiều, không xử lý kịp đã đâm trực diện vào số phương tiện này” - Trung tá Vũ Văn Ngoại cho biết.

Hóng mát trên cầu Nhật Tân - quá mạo hiểm ảnh 2CSGT liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không dừng đỗ và tụ tập
trên mặt cầu Nhật Tân

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Cũng theo Trung tá Vũ Văn Ngoại, những ngày cuối tuần như thứ bảy và chủ nhật, lượng người dân lên trên cầu Nhật Tân hóng gió, chụp ảnh rất đông, kéo theo đó là số phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường. Các phương tiện lưu thông qua cầu với vận tốc lên tới 80km/h nên chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn tới TNGT nghiêm trọng, ùn tắc kéo dài.

Nắm bắt tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, BCH Phòng CSGT, Đội CSGT số 2 đã thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm trên cầu. “Cứ 18h hàng ngày, một tổ công tác của đơn vị gồm 4 CBCS dùng loa, phương tiện đi lên trên cầu Nhật Tân để tuyên truyền người dân không dừng đỗ phương tiện trên mặt cầu, không ngồi ở ngoài lan can cầu để hóng gió... Trong những ngày cuối tuần, Đội CSGT số 2  tăng cường thêm lực lượng tuần tra ở hai bên đầu cầu. Quan điểm của chúng tôi là vận động, tuyên truyền. Riêng những trường hợp cố tình vi phạm, bị nhắc nhở nhiều lần vẫn tái phạm sẽ bị CSGT kiên quyết xử lý” - Trung tá Vũ Văn Ngoại nhấn mạnh. 

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ cho hay: Là đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo tình hình ANTT trên tuyến cầu Nhật Tân, trong thời gian qua CAP đã phối hợp chặt chẽ với Đội CSGT số 2, các đơn vị chức năng đảm bảo hiệu quả ANTT trên cầu. Việc người dân lên trên cầu hóng mát, đi dạo xuất phát từ thời tiết trong những ngày qua nắng nóng kéo dài. CAP đã chủ động lên kế hoạch, tăng cường lực lượng tuần tra, nhắc nhở người dân không để vi phạm tái diễn.  “Dù vất vả, khó khăn song đơn vị vẫn bố trí hợp lý lực lượng, kiên trì tuần tra, khép kín thời gian nhằm đảm bảo ANTT, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc” - Trung tá Nguyễn Đình Đức khẳng định.