Hồng Kông có thể trở thành “Ukraine hoặc Thái Lan”

ANTĐ - Giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Đặc khu hành chính Hồng Kông, tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc ngày 3-7 đã đăng bài xã luận cảnh báo Hồng Kông (Trung Quốc) có thể trở thành “Ukraine hoặc Thái Lan” kế tiếp nếu cứ để tình trạng biểu tình kéo dài. 

Ông Lương Chấn Anh bị ném ly nước và cảnh hỗn loạn trong cuộc họp hôm 3-7

Báo này lên án việc hàng trăm người tham gia “biểu tình ngồi” tại khu vực trung tâm thành phố sáng 2-7, cho rằng hành động này đe dọa luật pháp Hồng Kông. “Nếu luật pháp không được thực thi, Hồng Kông có thể rơi vào tình trạng giống như Ukraine hoặc Thái Lan”, Hoàn cầu Thời báo viết. Theo tờ báo này, những người tổ chức phản đối có quan điểm cực đoan thừa nhận rằng hành động của họ là bất hợp pháp nhưng họ vẫn tiếp tục gây rối. Hoàn cầu Thời báo đưa ra chỉ trích trên, một ngày sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hơn 500 người biểu tình đòi cải cách dân chủ.

Cũng trong ngày 3-7, trong phiên họp của Hội đồng lập pháp, Trưởng đặc khu Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh đã bị ném cốc nước vào người, trong khi nhiều người khác cầm biểu ngữ và yêu cầu “phổ thông đầu phiếu thực sự, không có sự sàng lọc trước”. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hội đồng lập pháp của đặc khu này được thành lập, xảy ra tình trạng hỗn loạn trong cuộc họp Hội đồng lập pháp và cảnh sát phải can thiệp. Ông Lương Chấn Anh không bị thương nhưng ông cho biết hành vi và ngôn từ của một số nhà lập pháp “ngày càng cực đoan”. Ông Lương Chấn Anh, người đã khẳng định sẽ không từ chức, thừa nhận ông thất bại trong sự nghiệp phục vụ người dân ở đặc khu hành chính này.