Hơn 800 “quan chức trần trụi” bị kỷ luật

ANTĐ - Chính quyền Trung Quốc đã phát hiện hơn 1.000 quan chức tỉnh Quảng Đông nước này có hành vi tham nhũng khi gửi vợ con ra nước ngoài hoặc các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm ngoài Trung Quốc Đại lục để sinh sống.

Cộng đồng người Trung Quốc đã sử dụng một cụm từ “trần trụi” để ám chỉ những quan chức đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống, trong khi đó ở địa phương những quan chức này vẫn mang tiếng “thanh liêm” vì chỉ có rất ít tài sản. Các nhà lãnh đạo nước này cho rằng, tuy hành động này không trực tiếp vi phạm pháp luật Trung Quốc nhưng nó sẽ vô tình tạo ra một “khe hở” để một số quan chức có “điều kiện” tẩu tán tài sản có được do tham nhũng hoặc làm ăn phi pháp mà có ra nước ngoài.

Trong khoảng 2 tháng vừa qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã điều tra hơn 1.000 quan chức bị nghi “trần trụi”. Qua đó, khoảng hơn 200 quan chức trong số đó đã đưa vợ con về nước, tuy nhiên số quan chức còn lại là 866 người chấp nhận hình phạt kỷ luật và giáng chức, trong đó có 9 quan chức cấp tỉnh. Từ năm 2000 đến nay có khoảng 20.000 cán bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước bị bắt khi tìm cách tẩu thoát ra nước ngoài.