Hơn 700 xe hàng thông quan mỗi ngày qua cửa khẩu khu vực Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn hiện thông quan xuất nhập khẩu với Trung Quốc hơn 700 xe hàng mỗi ngày. Hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả. 
Hàng hóa qua cửa khẩu sôi động trở lại

Hàng hóa qua cửa khẩu sôi động trở lại

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, ngày 6-2, tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn là 727 xe, trong đó, tổng số phương tiện có hàng xuất khẩu: 349 xe (223 xe hoa quả, 126 xe hàng khác); tổng số phương tiện nhập khẩu: 378 xe (377 xe hàng, 01 xe mới).

Tính đến 20h ngày 6-2, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 340 xe, gồm: 222 xe hoa quả, 118 xe hàng khác, tăng 18 xe so với tối 5-2-2023.

Cửa khẩu phụ Tân Thanh đang là nơi có nhiều xe hàng còn chờ thông quan nhất. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản.

Không chỉ đưa hàng lên Lạng Sơn để xuất sang Trung Quốc qua đường bộ, nhiều doanh nghiệp còn vận chuyển hàng bằng đường sắt. Tại Cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng, số toa xuất khẩu: 22 toa; số toa nhập khẩu: 32 toa.

Như vậy, sau khi Trung Quốc mở cửa thông quan hàng hóa, thay đổi chính sách Zero- Covid, hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc đã nhộn nhịp trở lại.