Hơn 50 xe quân sự của Mỹ tràn vào Đông Bắc Syria từ Iraq

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các nguồn tin địa phương ngày 22-8 cho biết, Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã đưa nhiều thiết bị quân sự, các đồ hậu cần và xe tăng để vận chuyển dầu đến các căn cứ của họ ở tỉnh Al-Hasakah.
Đoàn xe quân sự Mỹ tại phía Đông Bắc Syria, ngày 22-8-2020

Đoàn xe quân sự Mỹ tại phía Đông Bắc Syria, ngày 22-8-2020

Theo nguồn tin, hơn 50 phương tiện quân sự của Mỹ, bao gồm xe tăng, xe tải chở đầy trang thiết bị quân sự, xe chở dầu cùng nhu yếu phẩm đã tiến vào tỉnh Al-Hasakah của Syria hôm 22-8 qua Ngã tư biên giới Al-Walid nối nước này với tỉnh Nineveh của Iraq.

Được biết, trong những tháng qua, lực lượng quân đội Mỹ đã đưa hàng nghìn xe quân sự chở đầy vũ khí và đồ tiếp tế đến tỉnh Hasakah thông qua các tuyến đường vượt biên trái phép, nhằm tăng cường sức mạnh cho căn cứ hiện có của họ ở khu vực.

Chính phủ Damascus đã kịch liệt lên án hoạt động này của lực lượng Mỹ ở miền Đông Syria, đồng thời liên tục yêu cầu Washington rút ngay quân của họ khỏi quốc gia Trung Đông.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định sự hiện diện của họ là để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và chống lại Iran ở Syria, bất chấp sự phản đối của Damascus.