Hơn 4.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng

ANTĐ - Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 5 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 12.000 vụ TNGT, làm chết 4.163 người, bị thương 12.171 người. 

So với cùng kỳ năm 2012 giảm về số vụ tai nạn nhưng lại tăng về số người chết (28 người). Riêng tháng 5 có 2.409 vụ, làm chết 799 người, bị thương 2.480 người. So với tháng 4-2013, tăng 335 vụ, tăng 54 người chết và tăng 590 người bị thương. Trong tháng 5 đã xảy ra 7 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 32 người chết và 29 người bị thương. 

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, việc thí điểm phối hợp kiểm soát, xử lý liên ngành với phương tiện chở quá tải, quá khổ trên QL5 trong tháng 4 và tháng 5 đã mang lại kết quả khả quan.  Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng Đề án trình Bộ GTVT thành lập 10 Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên một số quốc lộ. Đề án này sẽ sớm được triển khai trong thực tế.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong tháng 6, ngoài việc thúc đẩy ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông. Bộ Công an và Bộ GTVT sẽ phối hợp cùng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn.