Hơn 360 người Ấn Độ tử vong vì nắng nóng

ANTD.VN -Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Ấn Độ trong hơn một tuần qua đã khiến ít nhất 360 người tử vong. 

(Ảnh minh họa)

Nhiệt độ vượt quá 45 độ C ở các khu vực nằm giữa Ấn Độ và Pakistan. Tại Ấn Độ, mức cao nhất trong ban ngày là 48 độ C hôm 4-6 ở huyện Banda, miền bắc nước này; trong khi đó tại Thủ đô New Delhi là 47 độ C.

Còn ở Pakistan, nhiệt độ tăng đến 53,5 độ tại Turbat, miền tây nam vào ngày 28-5, đây là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử của nước này.

Tại một số khu vực, nhiệt độ thấp nhất cũng là 35 độ C trong nhiều ngày.

Nhiều người tử vong được xác định là vì sốc nhiệt và nhiều nguyên nhân khác liên quan tới nắng nóng. Ở Ấn Độ, tổng hợp báo cáo từ chính quyền địa phương cho thấy có hơn 360 người tử vong. Đa phần trong số họ làm việc ngoài trời, như tại các công trường xây dựng hay cánh đồng.

Cơ quan thời tiết dự báo tình trạng nắng nóng có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, người dân nên ở trong nhà vào ban ngày.

Ấn Độ và Pakistan đã hứng chịu một đợt nắng nghiêm trọng vào năm 2015, khiến hơn 3.000 người chết.