Hơn 300 thường dân Syria bị sát hại trong tháng 3

ANTD.VN -Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) mới đây cho biết, ít nhất 334 người dân Syria đã bị sát hại trong tháng 3-2019.

Hơn 300 thường dân Syria bị sát hại trong tháng 3 ảnh 1

Các tòa nhà sụp đổ sau một trận không kích nhằm vào tỉnh Deir Ezzor, Syria, ngày 10-3-2019

Theo báo cáo của SOHR, 70 thường dân đã bị sát hại bởi lực lượng chính phủ, trong đó có 24 trẻ em và 13 phụ nữ. Ngoài ra, 76 thường dân khác thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Nga, trong đó có 13 trẻ em và 8 phụ nữ.

Ngoài số người thiệt mạng kể trên, báo cáo của SOHR cũng cho biết, đã có 34 thường dân bị các nhóm khủng bố giết chết. Lực lượng dân chủ Syria (SDF), chủ yếu là các tay súng người Kurd, giết hại 18 thường dân, trong đó có 9 trẻ em và 1 phụ nữ. Các cuộc dội bom của quân đồng minh quốc tế cũng đã cướp đi sinh mạng của 9 thường dân, chủ yếu là phụ nữ.

Và còn 119 người, bao gồm 36 trẻ em và 40 phụ nữ đã bị giết hại bởi các lực lượng khác.

Báo cáo của SOHR còn chỉ ra rằng, 2 nhân viên phòng vệ dân sự và 2 nhân viên truyền thông cũng nằm trong số những người thiệt mạng.