Hơn 2 tỉ đồng tiền thưởng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp hoá chất Đức Giang năm 2022 diễn ra từ 3-7 đến 17-7, với tổng giá trị giải thưởng 2,28 tỉ đồng.

Ngày 1-6, tại Hà Nội, ban tổ chức công bố nhà tài trợ, bốc thăm chia bảng giải bóng chuyền vô địch quốc gia tranh Cúp hoá chất Đức Giang năm 2022.

Theo đó, giải diễn ra từ ngày 3-7 đến 17-7, quy tụ 11 đội nam thi đấu xếp hạng tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, 11 đội nữ thi đấu tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ ký kết hợp tác

Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ ký kết hợp tác

Mùa giải năm nay chứng kiến sự thay đổi về thể thức thi đấu. Các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt sau đó bước vào vòng xếp hạng với các trận bán kết và chung kết.

Giải có 2 đội xuống hạng và cho phép chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài, nhằm tăng tính cạnh tranh, sức hấp dẫn.

Đáng chú ý, công nghệ giám sát Video Challenge Eyes (từng được áp dụng tại SEA Games 31) sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại giải. Đây là công cụ hiện đại hỗ trợ công tác trọng tài điều hành trận đấu và đã được sử dụng tại nhiều giải trên thế giới.

Với nguồn tài trợ 3,5 tỉ đồng/năm từ Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, ban tổ chức cho biết năm nay giải có tổng trị giải thưởng là 2,28 tỉ đồng. Trong đó đội vô địch nhận thưởng 500 triệu đồng, các đội á quân, hạng ba và khuyến khích lần lượt nhận thưởng 300 triệu, 200 triệu và 100 triệu đồng.

Kết quả bốc thăm chia bảng:

Nam:

Bảng A: Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, VLXD Bình Dương, XSKT Vĩnh Long.

Bảng B: Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Lavie Long An.

Nữ:

Bảng A: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Ninh Bình Doveco, Geleximco Thái Bình, VTV Bình Điền Long An.

Bảng B: Bamboo Airways Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Thông tin, Đăk Lăk, Thanh Hóa, Viettinbank.