Hội đàm Mỹ - Trung gay gắt về vùng nhận dạng phòng không

ANTĐ - Ngày 5-12, phát biểu trước khoảng 60 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã thảo luận thẳng thắn về vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông trong cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ vào ngày 4-12 với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Biden nói rằng, vùng ADIZ đã gây ra quan ngại sâu sắc trong khu vực và việc đơn phương thay đổi hiện trạng là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi kêu gọi Bắc Kinh cần có các hành động hạ nhiệt căng thẳng. 

Ông Biden phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở Bắc Kinh ngày 5-12

Về phần mình, trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, việc Trung Quốc lập vùng ADIZ trên Biển Hoa Đông là phù hợp với các công ước và luật pháp quốc tế, đồng thời đề nghị phía Mỹ cần có thái độ khách quan và công bằng. 

Trước đó một ngày, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tái khẳng định lập trường của Mỹ rằng nước này không công nhận vùng ADIZ Trung Quốc mới thiết lập. Bà Marie cho rằng, việc Trung Quốc đưa ra một loạt các yêu cầu đối với máy bay khi bay vào vùng ADIZ là không phù hợp với thông lệ hàng không quốc tế, đồng thời hối thúc Trung Quốc rút lại tất cả các yêu cầu trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng quan ngại lớn nhất của Washington là việc Trung Quốc thiết lập vùng ADIZ một cách đột ngột và không tham vấn cộng đồng quốc tế. Theo ông Hagel, đây không phải là cách hành xử khôn ngoan.