Hoàng Xuân Vinh vô đối trong ngày tái xuất giải quốc gia

ANTD.VN - Trong ngày khai mạc Cúp bắn súng quốc gia 2017, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh dễ dàng chiếm ngôi cao nhất nội dung 50m súng ngắn bắn chậm sở trường.

Sáng 5-4, tại Trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội), Cúp bắn súng quốc gia 2017 với sự tham gia của 189 xạ thủ thuộc 13 đơn vị chính thức khởi tranh. Nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam thu hút sự chú ý đặc biệt bởi có sự góp mặt của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người từng giành HCB nội dung này tại Olympic Rio 2016.

Có một chút thay đổi khi tại các giải quốc tế vừa qua Hoàng Xuân Vinh thi đấu trên bia điện tử, còn giải này, anh trở lại bắn bia giấy.

Ở vòng loại diễn ra vào buổi sáng, tổng điểm của Xuân Vinh là 554 điểm, dẫn đầu vòng loại. Người đứng thứ hai vòng loại là một xạ thủ khác của đoàn Quân đội, Nguyễn Hoàng Phương với 545 điểm. Trong khi đó, người bạn đồng hành tại Olympic 2016 của Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ Trần Quốc Cường (Hải Dương) đoạt 540 điểm, đứng ở vị trí thứ 3.

Chiều cùng ngày, 8 xạ thủ dẫn đầu vòng loại đã bước vào loạt bắn chung kết cân não. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu với tổng điểm 655,1 điểm. Bỏ xa người xếp thứ hai là Nguyễn Hoàng Phương (639,9 điểm) và Trần Quốc Cường (631,1 điểm, hạng ba).

HCV đồng đội nội dung này thuộc về đoàn Quân đội của bộ ba Xuân Vinh - Hoàng Phương - Tuấn Dương.

Hoàng Xuân Vinh giành HCV 50 súng ngắn bắn chậm

Cùng ngày diễn ra một nội dung thi đấu 10m súng ngắn hơi nữ, với chức vô địch cá nhân thuộc về Nguyễn Thị Vân Anh (Hải Dương) và HCV đồng đội thuộc đoàn Quân đội.

Ở ngày thi đấu thứ 2 (6-4), các xạ thủ sẽ tranh tài ở các nội dung: 10m súng trường hơi nam, 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ, 50m súng trường nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh.