Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB

ANTD.VN - 22h tối nay 9-8-2016, Hoàng Xuân Vinh bước vào chung kết 50m súng ngắn nam Olympic Rio 2016, sau khi đã vượt qua vòng loại đầy kịch tính.

Ở chung kết, theo luật thi đấu mới tại Olympic năm nay, mỗi VĐV sẽ bắn 20 phát súng. Số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm, tổng số điểm cao nhất là 218 điểm. 8 xạ thủ góp mặt ở vòng chung kết sẽ khởi đầu với số điểm 0. Tổng điểm ở vòng loại không được tính.

Mỗi VĐV sẽ được bắn 2 loạt đạn, mỗi loạt 3 phát, khoảng cách giữa 2 loạt đạn là 150 giây. Tiếp theo đó sẽ là loạt 14 phát đạn cuối cùng, trong đó mỗi phát đạn không được cách nhau quá 50 giây.

Sau 8 loạt, xạ thủ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thể thức loại dần sẽ được áp dụng sau mỗi 2 loạt bắn tiếp theo cho tới khi chỉ còn hai xạ thủ tranh HCV, tức loạt thứ 20. Nếu sau loạt 20, hai xạ thủ có điểm số ngang bằng nhau, các loạt bắn loại trực tiếp sẽ được áp dụng để tìm ra người chiến thắng.

Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB ảnh 1

Hình ảnh Hoàng Xuân Vinh tại phần thi chung kết 50m súng ngắn đang diễn ra

Hoàng Xuân Vinh khởi đầu tương đối tốt, khi giành 9,4 điểm ở viên bắn đầu tiên, loạt 1.

Phần thi chung kết 50m súng ngắn nam đang diễn ra.

Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB ảnh 2

Hoàng Xuân Vinh khởi đầu khá tốt. Anh đang xếp thứ 3/8, với 57,9 điểm

Hoàng Xuân Vinh đã vươn lên dẫn đầu rồi. Anh xuất sắc vượt lên đối thủ người Triều Tiên, Kim Song Guk, với 107,4 điểm sau loạt đạn thứ 2.

Ở lượt bắn kế tiếp, Xuân Vinh ghi 10,5 điểm viên đầu tiên, viên sau được 9,9 điểm. Khá tốt.

 

Số điểm lúc này, Hoàng Xuân Vinh vẫn đang dẫn đầu với 136,8 điểm. Bỏ xa người xếp sau là Kim Song Guk, 134,3 điểm. Có vẻ như Hoàng Xuân Vinh đang có được sự hưng phấn.

Hy vọng anh duy trì được sự tự tin, hưng phấn này để tiếp tục thi đấu thành công.

Bắt đầu đến loạt bắn loại kock-out. Rất căng thẳng.
VĐV người Hàn Quốc, Seungwoo - người xếp thứ 3 vòng loại đã bị loại ở chung kết.
Cầm chắc Huy chương đồng. Hiện chỉ còn 3 VĐV thi đấu trong đó có Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam.

Hoàng Xuân Vinh vừa thực hiện loạt bắn được 9,4 điểm. Hiện anh vẫn dẫn đầu với 165,5 điểm, nhỉnh hơn người thứ nhì 164,2 điểm.

Cầm chắc HCB rồi. Hoàng Xuân Vinh vẫn xếp đầu với 174,6 điểm. Jin Jong-oh xếp sau với 174,4 điểm. Hai người đang tranh HCV.

Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB ảnh 3

Hoàng Xuân Vinh và nhà vô địch thế giới Jin Jong-oh ở loạt bắn tranh HCV

Hoàng Xuân Vinh giành HCB sau khi bắn hỏng 2 loạt bắn cuối, giành tổng điểm 191,3. Còn Jin Jong-oh - đương kim vô địch Olympic đã bảo vệ thành công chức vô địch khi giành 193,7 điểm.

Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB ảnh 4

Có đôi chút đáng tiếc, tuy nhiên, việc Hoàng Xuân Vinh giành HCB ở nội dung 50m súng ngắn nam mà hiện anh chỉ xếp ở vị trí 20 trên bảng xếp hạng thế giới đã là thành công ngoài mong đợi.

Như vậy Hoàng Xuân Vinh kết thúc Olympic với 1HCV, 1HCB. Những tấm huy chương đầu tiên của bắn súng Việt Nam và cao nhất của thể thao Việt Nam tại Olympic.

Xin chúc mừng Hoàng Xuân Vinh, chúc mừng bắn súng và thể thao Việt Nam.

Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB ảnh 5

 

Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giảnh HCB 50m súng ngắn nam

Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng loạt cuối chung kết 50m súng ngắn, giành HCB ảnh 6

Dù tiếc nuối, nhưng Hoàng Xuân Vinh cũng đã rất xuất sắc khi giành HCB. Ảnh: Mai Thế Hưng

Hoàng Xuân Vinh chuẩn bị bước vào thi chung kết 50m súng ngắn nam

Tại vòng loại, Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc ở những loạt bắn cuối cùng để nằm trong nhóm 8 VĐV trong tổng số 43 VĐV giành quyền vào chung kết.

Với viên bắn cuối cùng đạt 10 điểm tuyệt đối, xạ thủ của Việt Nam đạt 556 điểm, xếp thứ 6 vòng loại. 

Sau vòng loại Hoàng Xuân Vinh và các đối thủ chí có khoảng 40 phút nghỉ, trước khi vào bắn chung kết lúc 22h.

Tại Olympic 2012, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp hạng Tư nội dung này, kém 0,1 điểm so với VĐV giành HCĐ là Zhiwei (Trung Quốc, người cũng có tên ở loạt thi chung kết tối nay). Giải năm đó, ban tổ chức cộng tổng điểm vòng loại và vòng chung kết để tính huy chương, Hoàng Xuân Vinh thi chung kết không tồi, nhưng do thành tích vòng loại kém hơn đối thủ nên vuột huy chương.

Còn ở giải năm nay, BTC tính điểm riêng rẽ từng vòng. Cơ hội huy chương cho Xuân Vinh vẫn có nếu anh tiếp tục thi đấu xuất thần.

Ở 10m súng ngắn hơi nam diễn ra rạng sang 7-8, cũng với viên đạn cuối cùng xuất thần, Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV Olymic lịch sử cho thể thao Việt Nam.

Các VĐV vào chung kết bao gồm: Jin Jong-oh (Hàn Quốc, thứ nhất vòng loại, 567 điểm), Pang Wei (Trung Quốc, thứ 2 vòng loại, 565 điểm), Seungwoo (Hàn Quốc, thứ 3 vòng loại 562 điểm), Vladimir (Nga, thứ 4 vòng loại, 557 điểm), Kim Song Guk (Triều Tiên, thứ 4 vòng loại, 557 điểm), Hoàng Xuân Vinh (Việt Nam, thứ 6 vòng loại, 556 điểm), Pavol (Slovakia, thứ 7 vòng loại, 556 điểm), Zhiwei (Trung Quốc, thứ 7 vòng loại, 556 điểm).