Hoàng Thiên được thưởng 70 triệu đồng sau trận thắng tại Davis Cup

ANTĐ - Với việc thắng áp đảo Muhammad Abid (ĐT Pakistan) trong ngày khai mạc Davis Cup nhóm II khu vực châu Á Thái Bình Dương vào hôm nay 14-2, tay vợt trẻ Nguyễn Hoàng Thiên được thưởng ngay 70 triệu đồng.

Hôm nay 14-2, giải chính thức khai mạc tại Đà Lạt. ĐT Việt Nam có 2 đại diện tham gia đánh đơn gặp các tay vợt của ĐT Pakistan. Giới chuyên môn nhận định, đẳng cấp của tuyển quần vợt Pakistan hơn Việt Nam một bậc và để giành được vé thăng hạng là nhiệm vụ hết sức khó khăn với các tay vợt của chủ nhà.

Thực tế ở trận ra quân, Ngô Quang Huy đã không thể có nổi một set thắng trước Aqeel Khan khi để thua 0-3 (0-6, 4-6, 3-6).

Ở trận đấu còn lại trong ngày hôm nay, hy vọng có điểm đặt lên vai Hoàng Thiên. Tài năng trẻ 18 tuổi của Việt Nam đã không phụ sự kỳ vọng của gần 1.000 khán giả có mặt trên sân hết mình cổ vũ.

Lối đánh mạnh mẽ và táo bạo có độ chuẩn xác cao giúp Hoàng Thiên tỏ rõ ưu thế trước Muhammad Abid (20 tuổi) khi anh đã một mạch vượt lên dẫn 3-0 chỉ sau 8 phút thi đấu ở ván đầu tiên và thắng sét này với tỷ số 6-3.

Kết quả này giúp Hoàng Thiên càng hưng phấn khi bước vào ván thứ 2 để thắng cách biệt 6-2 và thắng áp đảo 6-0 ở ván thứ 3, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) sau hơn 1h30 phút thi đấu.

Hoàng Thiên là tay vợt mũi nhọn của ĐT Việt Nam tại Davis Cup

Chiến thắng này của Hoàng Thiên giúp tuyển Việt Nam tạm hòa 1-1 với Pakistan và mang về cho Hoàng Thiên hơn 70 triệu đồng tiền thưởng (trong đó có 50 triệu đồng từ ông Nguyễn Ngọc Minh - bố Hoàng Thiên và 1.000 USD từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam). 

Trước đó, nhằm khích lệ tinh thần cho các tay vợt Việt Nam, VTF đã treo thưởng 1.000 USD cho mỗi trận thắng đơn và 2.000 USD nếu thắng trận đôi. Bố của tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên, ông Nguyễn Ngọc Minh cũng treo thưởng 50 triệu đồng cho một trận thắng đơn và 30 triệu đồng cho trận thắng đôi.

Ngày mai 15-2, hai đội tuyển sẽ thi đấu đôi nam: đôi Lê Quốc Khánh/Trịnh Linh Giang dự kiến sẽ gặp cặp đôi mạnh bậc nhất Nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Aqeel Khan/ Qureshi Aisam.