Hoà Viettel, Công an Hà Nội giành á quân giải tứ hùng tiền V-League 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Công an Hà Nội kết thúc giải bóng đá giao hữu tứ hùng tranh cúp LienVietpostbank 2023 với chuỗi trận bất bại và ngôi á quân chung cuộc.

Chiều 16-1, CLB Công an Hà Nội gặp Viettel FC ở lượt trận cuối giải giao hữu tứ hùng LienVietpostbank 2023 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu không chỉ gợi nhớ hoài niệm về những cuộc thư hùng giữa Công an Hà Nội và Thể Công trong quá khứ, mà còn mang tính quyết định tới chức vô địch chung cuộc giải đấu.

Ở lượt trận sớm, CLB Hà Nội thắng tối thiểu Hải Phòng 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2. Điều này gia tăng hấp dẫn cho trận đấu khi Công an Hà Nội (4 điểm) và Viettel (3 điểm, +2) đều còn nguyên cơ hội vô địch.

Công an Hà Nội có bàn thắng sớm ở đầu hiệp 1
Công an Hà Nội có bàn thắng sớm ở đầu hiệp 1

Hiệp 1 diễn ra hấp dẫn. Đội bóng ngành công an nhập cuộc quyết tâm và có bàn thắng sớm, sau pha dứt điểm đẹp mắt của Như Tuấn. Nỗ lực sau đó giúp Viettel san hoà 1-1 nhờ công Geovane.

Cả hai đội nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng ở hiệp 2. Phút 82, Viettel chỉ còn 10 người thi đấu sau khi Jahonggir nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi phản ứng.

Chỉ 2 phút sau đó, Gia Hưng có pha dứt điểm vọt xà ngang trong gang tấc, gây tiếc nuối cho các cổ động viên Công an Hà Nội.

Dù rất nỗ lực song Công an Hà Nội không thể có thêm bàn thắng vào lưới Viettel, chấp nhận hoà chung cuộc 1-1.

Giành á quân chung cuộc giải tứ hùng, tân binh Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho V-League 2023

Giành á quân chung cuộc giải tứ hùng, tân binh Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho V-League 2023

Với kết quả này, Hà Nội FC (6 điểm) giành chức vô địch, Công an Hà Nội (5 điểm) đoạt á quân, Viettel (4 điểm) hạng ba, còn Hải Phòng (1 điểm) xếp hạng tư.

Dù có chút nuối tiếc song ngôi á quân cùng thành tích bất bại (1 thắng, 2 hoà) tại giải giao hữu LienVietpostbank cũng là thành tích rất đáng khen ngợi với tân binh Công an Hà Nội, khi họ phải so tài cùng đương kim vô địch, cựu vô địch và đương kim á quân.

Giải cũng là bài tập dượt cuối cùng, hữu ích cho cả 4 đội trước khi chính thức bước vào mùa giải chuyên nghiệp 2023.