Hòa 2-2 trên đất Turkmenistan, Hà Nội FC lập kỳ tích ở AFC Cup 2019

ANTD.VN - Với trận hòa 2-2 trên sân nhà của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) tối 27-8, Hà Nội FC đã xuất sắc ghi tên mình vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 nhờ kết quả 5-4 chung cuộc sau hai lượt trận bán kết.

Dù đã thắng 3-2 ở lượt đi tại sân Hàng Đẫy, và chỉ cần 1 kết quả hòa là đủ để đi tiếp, nhưng đúng với tuyên bố trước trận của HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC đã không mang tư tưởng thủ hòa đến Turkmenistan.

Hà Nội FC (vàng) đã có một trận đấu xuất sắc ở Turkmenistan

Ngay từ phút 15, đội trưởng Văn Quyết tiếp tục chứng tỏ phong độ rất cao, với pha xử lý khéo léo trong vòng cấm, mở tỉ số cho đại diện của Việt Nam. Altyn Asyr tấn công miệt mài sau đó để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng vào phút bù giờ của hiệp 1, họ mới toại nguyện với bàn thắng của Geldiyev.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục gây bất ngờ khi Văn Quyết hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu hiểm hóc, một lần nữa giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Đến lúc này, tỉ số chung cuộc sau hai trận bán kết đã là 5-3 nghiêng về đại diện của Việt Nam. Tuy nhiên, đúng với phong cách của mình, nhà ĐKVĐ V-League vẫn chơi sòng phẳng thay vì thu mình phòng ngự.

Văn Quyết (phải) một lần nữa là người hùng của Hà Nội FC

Trong những nỗ lực của mình, Altyn Asyr có bàn gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m ở phút 82, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Với trận hòa này (chung cuộc thắng 5-4), Hà Nội FC đã lập kỳ tích, ghi tên mình vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Đối thủ của Văn Quyết và các đồng đội sẽ được xác định vào chiều 28-8, sau trận bán kết lượt về còn lại giữa Abahani Dhaka (Bangladesh) và CLB 25-4 (CHDCND Triều Tiên). Nếu thắng tiếp một trong hai đối thủ của cặp đấu này, Hà Nội FC sẽ ghi danh vào trận chung kết toàn giải AFC Cup 2019.