HLV Wenger hài lòng khi Arsenal trở lại sau “cơn ác mộng”

ANTĐ - Nhà cầm quân người Pháp cho rằng các cầu thủ của ông đã trở lại là chính mình sau trận hòa với Swansea hồi giữa tuần. Dù vậy, ông không còn dành nhiều hi vọng cho chức vô địch Premier League năm nay.

HLV Arsene Wenger rất phấn khởi khi Arsenal đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận hòa 1-1 với Manchester City đêm qua. Ông khẳng định các cầu thủ của mình đã trở lại sau những ngày thi đấu ác mộng.

David Silva đã đưa Man City vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Tuy nhiên, Arsenal đã chơi lột xác trong hiệp hai và có được bàn gỡ hòa do công của Mathieu Flamini. HLV Wenger tỏ ra hài lòng với cách mà đội bóng của ông trở lại sau thảm bại 0-6 trước Chelsea và trận hòa 2-2 đáng tiếc với Swansea City.

HLV Wenger hài lòng khi Arsenal trở lại sau “cơn ác mộng” ảnh 1
Flamini đã tỏa sáng đúng lúc để giữ lại một điểm cho Arsenal


"Chúng tôi đã phải trải qua một cơn ác mộng hồi tuần trước. Trong trận hòa 2-2 với Swansea, các bạn có thể thấy toàn đội đã trở lại là chính mình"- Giáo Sư chia sẻ. "Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục có câu trả lời rất tốt trong trận đấu hôm nay. Các cầu thủ đã hơi căng thẳng trong những phút đầu tiên. Song, khi bị dẫn 1-0, các bạn có thể thấy toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc chiến."

"Chúng tôi có thể giành được chiến thắng trong hiệp hai. Nhìn chung, hai đội đã chơi với chất lượng chuyên môn cao. Nhìn vào số cầu thủ đang phải nghỉ thi đấu của chúng tôi và màn trình diễn của đội bóng ngày hôm nay, tôi nghĩ đây là một trận đấu xuất sắc".

Arsenal đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn năm điểm. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn không mấy lạc quan về khả năng vô địch của Pháo Thủ: "Chúng tôi sẽ phải chiến đấu cho đến khi mùa giải khép lại, bởi tất cả các đội bóng đều có khả năng đánh bại lẫn nhau. Về mặt lý thuyết, chúng tôi vẫn nằm trong cuộc đua vô địch, nhưng quyền quyết định không còn thuộc về chúng tôi".