HLV Troussier phải đạt thành tích như ông Park ở vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết nhiệm vụ của HLV Philippe Troussier là giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup, điều mà người tiền nhiệm Park Hang-seo đã thành công.

Thất bại tại Asian Cup 2023 vừa qua khiến HLV Philippe Troussier chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận. Chuyện có tiếp tục hợp đồng với nhà cầm quân người Pháp hay không cũng được đặt ra.

Đại diện VFF cho biết giờ chưa phải thời điểm xét lại hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển quốc gia nam, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho ông Troussier hoàn thành nhiệm vụ ở các giải đấu trong năm 2024.

Kết quả 2 trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup có thể quyết định cơ hội tiếp tục hợp đồng của HLV Troussier

Kết quả 2 trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup có thể quyết định cơ hội tiếp tục hợp đồng của HLV Troussier

Đáng chú ý, VFF đặt chỉ tiêu cho nhà cầm quân người Pháp là vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 - thành tích mà người tiền nhiệm Park Hang-seo từng đạt được.

So với chiến dịch World Cup 2022 thời HLV Park Hang-seo, nhiệm vụ của ông Troussier có phần "nhẹ" hơn khi có 18 suất (thay vì 12 suất), trong đó mỗi bảng 4 đội chọn 2 đội (thay vì mỗi bảng 5 chọn 2 đội) vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á.

Tuy nhiên ở hai lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam mới chỉ có 3 điểm từ trận thắng Philippines 2-0, bên cạnh thất bại 0-1 trước Iraq. Tháng 3 tới, hai lượt trận gặp Indonesia - đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì bảng - được xem là quyết định tới cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết: "Mục tiêu VFF đề ra cho HLV trưởng Philippe Troussier là thi đấu thành công ở vòng loại World Cup, trước mắt là ở hai trận đấu với Indonesia (ngày 21 và 26-3). Trong trường hợp không đạt được, VFF sẽ ngồi làm việc với ông Troussier".

Đại diện VFF khéo léo từ chối nói về khả năng VFF có thể sa thải Troussier nếu thành tích không đạt, song điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi mục tiêu khi VFF ký hợp đồng 3,5 năm với nhà cầm quân người Pháp chính là hướng đội tuyển quốc gia nam tới kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Sau kỳ Asian Cup thất bại, hai giải đấu lớn còn lại của đội tuyển quốc gia nam là vòng loại World Cup (tháng 3 và 6) và AFF Cup (tháng 11). Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ tiết lộ VFF đặt chỉ tiêu khiêm tốn cho HLV Troussier là "có huy chương".

Điều này gắn với thực tế rằng đội tuyển Việt Nam lép vế trước Thái Lan ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, đồng thời cũng để giảm tải áp lực cho HLV Troussier dồn trọng tâm và vòng loại World Cup.

VFF nhắc nhở HLV Troussier về phát ngôn

Tại Asian Cup 2023, HLV Troussier nhiều lần bức xúc cho rằng truyền thông Việt Nam không công nhận sự tiến bộ của đội tuyển, chỉ trích đội tuyển theo cảm xúc của người hâm mộ.

"Khoảng 80% người hâm mộ trên mạng xã hội không ủng hộ và không tin đội tuyển Việt Nam thành công. Họ không thích nhiều cầu thủ hoặc chính bản thân tôi. Tôi đọc nhiều bình luận từ quốc tế. Nhiều người thấy chúng tôi đang làm tốt, ngoại trừ truyền thông Việt Nam", ông Troussier từng phát biểu tại họp báo.

HLV Troussier chê trách truyền thông Việt Nam sau khi "lướt" mạng xã hội

HLV Troussier chê trách truyền thông Việt Nam sau khi "lướt" mạng xã hội

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Tôi đã trao đổi riêng với ông Troussier. Ông ấy nói sẽ rút kinh nghiệm".

Còn Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF - Nguyễn Xuân Vũ cho biết trong thời gian diễn ra Asian Cup 2023, nhiều luồng dư luận hướng về kết quả không thành công của đội tuyển, có cả truyền thông chính thống và truyền thông mạng xã hội. VFF sẽ trao đổi để ông Troussier có sự nhìn nhận đúng đắn hơn trước khi phát ngôn.