HLV Troussier chỉ ra 2 động lực để quyết thắng Iraq

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà cầm quân người Pháp cho biết dù đã bị loại nhưng tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên động lực, mục tiêu vẫn là chiến thắng ở trận gặp Iraq ngày 24-1.

Phát biểu trước trận gặp Iraq tại lượt cuối bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023, HLV Philippe Troussier khẳng định mục tiêu vẫn là hướng đến chiến thắng, dù đối thủ được đánh giá cao hơn.

"Thua hai trận nên chúng tôi không còn khả năng đi tiếp. Tuy nhiên, toàn đội vẫn giữ vững động lực vì có hai lý do. Thứ nhất, giữ màu cờ sắc áo, danh dự ở cấp độ châu lục. Thứ hai, trận với Iraq là nền tảng chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup với Indonesia vào tháng 3 tới. Tôi muốn học trò không từ bỏ dù trong mọi hoàn cảnh, như họ đã thể hiện ở trận đấu vừa qua", HLV Troussier nói.

HLV Troussier muốn học trò giữ tinh thấn chiến đấu, nỗ lực cao nhất khi gặp Iraq

HLV Troussier muốn học trò giữ tinh thấn chiến đấu, nỗ lực cao nhất khi gặp Iraq

Cánh cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam đã đóng sập sau trận thua Nhật Bản 2-4 và thua Indonesia 0-1.

Không chỉ thất bại chỉ tiêu thành tích, HLV Troussier còn hứng chịu nhiều chỉ trích về chiến thuật, cách dùng người ở trận thua Indonesia. Đặc biệt là việc để tiền vệ kỳ cựu Hùng Dũng dự bị suốt trận.

"Lựa chọn nhân sự của tôi dựa vào phân tích và tình huống thực tế. Song, trong bóng đá kết quả đôi khi đến từ những sai số", HLV Troussier nói và cho rằng những bài học ở trận thua Indonesia, nhất là những gì cầu thủ đã thể hiện tốt sẽ được củng cố khi tái đấu đối thủ này ở hai lượt trận vòng loại World Cup vào tháng 3 tới.

Còn ở trận gặp Iraq, ông hy vọng cầu thủ vẫn giữ tinh thần chiến đấu để hướng tới một kết quả tốt, như lời chia tay đẹp khi rời giải.

HLV Troussier nhận trách nhiệm, bênh vực cầu thủ

Với việc bị loại sớm từ vòng bảng, tuyển Việt Nam thất bại mục tiêu đề ra là vào vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2023. HLV Troussier nhận trách nhiệm, song cũng muốn mọi người kiên nhẫn, hiểu rằng tuyển Việt Nam đang tiến bộ.

Ông trải lòng: "Khi VFF thuê tôi, trước đó Việt Nam thua 8 trận ở vòng loại World Cup. Mục tiêu của VFF là tạo ra năng lượng mới để đối đầu với các đội hàng đầu. Việt Nam không dễ để đối đầu với các đối thủ top 10 châu Á.

Tôi phải chọn cách tiếp cận mới. Tôi chọn các cầu thủ không sợ hãi, dám chơi kiểm soát bóng. Chúng tôi vẫn đang tiến bộ, dù nhiều người không thấy những gì chúng tôi đã làm được trong 8 tháng qua. Thua nhưng tôi vẫn thấy những điểm tiến bộ ở các cầu thủ trẻ. Bị loại nhưng tinh thần cầu thủ vẫn tốt nên tôi vẫn hài lòng.

Mọi người ở ngoài có góc nhìn ở ngoài, tôi khác, chúng tôi nỗ lực hàng ngày. Tôi chấp nhận chỉ trích nhắm vào tôi. Nhưng họ chỉ trích cầu thủ mà không thấy họ nỗ lực tiến bộ. Tôi khó chấp nhận. Tôi chấp nhận chịu trách nhiệm kết quả, các sai số., Nhưng khi nào cầu thủ còn tôn trọng. Liên đoàn còn tin tưởng tôi còn chiến đấu".