HLV Thạch Bảo Khanh: "5 phút cuối trận rất thú vị"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 14-2, phát biểu sau trận thắng sát nút CLB Công an Hà Nội 2-1, HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel FC cho biết các học trò đã chơi với 200% sức lực và những phút cuối trận là khoảng thời gian thú vị trong bóng đá.

Trận đấu mang tới nhiều cảm xúc với HLV Thạch Bảo Khanh, người từng giúp CLB Công an nhân dân nay là Công an Hà Nội vô địch hạng Nhất mùa trước và giành suất V-League, nay đứng bên kia “chiến tuyến” trong vai “thuyền trưởng” Viettel FC.

HLV Thạch Bảo Khanh tại họp báo sau trận

HLV Thạch Bảo Khanh tại họp báo sau trận

Những phút cuối trận, CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) gây nhiều sức ép, gián tiếp khiến Tiến Dũng (bìa phải) mắc lỗi phản lưới nhà ở phút 89

Những phút cuối trận, CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) gây nhiều sức ép, gián tiếp khiến Tiến Dũng (bìa phải) mắc lỗi phản lưới nhà ở phút 89

Chia sẻ cảm xúc sau trận, HLV Bảo Khanh cho biết bản thân rất vui khi từng tham dự trận derby (Công an Hà Nội - Thể Công trước đây và Công an Hà Nội - Viettel hiện tại) trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Trận này, ông tập trung tối đa cho trận đấu, cho mục tiêu của đội nhà.

“Trận này cầu thủ của tôi đã chơi với 200% sức lực. Toàn đội đang dần hoàn thiện. Những cầu thủ trẻ dần có niềm tin, chơi hứng khởi hơn”, HLV Bảo Khanh nhận xét.

HLV Bảo Khanh cũng tiết lộ, toàn đội đã mổ băng rất kỹ các trận vừa qua của CLB Công an Hà Nội, trong đó lưu ý tới những cầu thủ nổi bật như tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu.

“Văn Hậu chiếm khoảng trống sau lưng đối phương rất tốt. Các quả tạt của cậu ấy tìm đúng địa chỉ. Ban huấn luyện đã phân tích và có đấu pháp cho hạn chế điểm mạnh của cầu thủ này”, HLV Bảo Khanh nói.

Đoàn Văn Hậu (bìa phải) bị hàng thủ Viettel phong toả trong một tình huống

Đoàn Văn Hậu (bìa phải) bị hàng thủ Viettel phong toả trong một tình huống

Thuyền trưởng của Viettel FC cho rằng 5 phút cuối trận là “khoảng thời gian thú vị của bóng đá”, khi Công an Hà Nội gia tăng sức ép, tình huống phản lưới nhà của Tiến Dũng ở phút 89 không đáng trách và cầu thủ nào cũng có thể mắc sai lầm ở hoàn cảnh như vậy.

Với chiến thắng này, Viettel tạm vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 3 trận, xếp ngay trên CLB Công an Hà Nội (3 điểm, hạng 7).

CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh như Viettel

CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh như Viettel

Về phần mình, HLV Paulo Foiani của CLB Công an Hà Nội nhận trách nhiệm về 2 trận thua liên tiếp của đội nhà.

“Chúng tôi là một đội mạnh nhưng đang trong thời gian gắn kết, mỗi cầu thủ đều phải cố gắng để có suất đá chính. Hà Nội và Viettel cũng là đội bóng mạnh, có thời gian dài chơi bóng cùng nhau nên sự gắn kết tốt hơn”, ông Foiani nói.

Sau trận gặp HAGL ở vòng 4 tới, V-League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Theo ông Foiani, đây là khoảng nghỉ cần thiết để đội nhà củng cố, xây dựng, cải thiện mọi thứ.

“Từng cá nhân cầu thủ cũng phải cải thiện về nhiều mặt. Tôi sẽ phải làm việc với họ trong thời gian tới”, nhà cầm quân người Brazil nói.