HLV Polking lo cho Thái Lan tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khép lại kỳ King's Cup thất vọng, HLV Mano Polking bày tỏ lo ngại nhìn về AFF Cup 2022, nơi sức cạnh tranh tăng lên trong khi lực lượng đội tuyển Thái Lan có thể suy giảm.

Đội tuyển Thái Lan đã khép lại King's Cup 2022 trên sân nhà với thành tích hạng 3/4 chung cuộc (thua Malaysia (1-1, penalty 3-5) lượt trận đầu và thắng Trinidad & Tobago (2-1) lượt trận sau đó).

"Tất cả chúng tôi đều thất vọng vì không thể vào chơi trận chung kết", HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Mano Polking thừa nhận sau khi đội nhà kết thúc giải đấu.

HLV Polking lo lắng nhân sự đội tuyển Thái Lan khi nhìn về AFF Cup 2022

HLV Polking lo lắng nhân sự đội tuyển Thái Lan khi nhìn về AFF Cup 2022

Theo ông Polking, điều tích cực duy nhất ở King's Cup là một số cầu thủ trẻ, nhân tố mới lên tuyển đã chơi tốt. Đây là sự bổ sung nhân sự cho chiến dịch AFF Cup vào tháng 12 tới, nơi "Voi chiến" nhận mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Tuy nhiên nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức - Brazil bày tỏ lo ngại, AFF Cup với sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhưng chất lượng tuyển Thái Lan nhiều khả năng giảm đi do các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân như tại King's Cup (trùng thời gian FIFA Days).

"Rất khó để chọn cầu thủ vì giải đấu không phải FIFA Days. Điều này (việc triệu tập cầu thủ) nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đáng ngại nhất là nhóm cầu thủ ở J-League (VĐQG Nhật Bản) như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Chaowat Weerachat bước vào giai đoạn tiền mùa giải, rất khó để CLB chủ quản "nhả" họ. Việc gọi các cầu thủ đang đá giải trong nước cũng khó khăn", HLV Polking bày tỏ lo ngại.

Dù vậy, ông Polking hi vọng nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn ĐT Thái Lan - Madam Pang với mối quan hệ tốt với các CLB sẽ đàm phán để cầu thủ được lên tuyển.

"Ngay từ bây giờ tôi sẽ phải theo dõi phong độ của tất cả cầu thủ để sẵn sàng các phương án thay thế, trường hợp một vài cầu thủ không thể tham gia AFF Cup", HLV Polking nói thêm.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan nằm bảng A cùng Indonesia, Philippines, Campuchia, đội thắng vòng play-off Brunei/Timor Leste. Mục tiêu là bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking vấp phải sự cạnh tranh lớn đến từ 3 ứng viên nặng ký khác là Việt Nam, Indonesia, Malaysia - nơi các HLV người Hàn Quốc đang thăng hoa.