HLV Park: "Tôi không bảo thủ, tuyển Việt Nam còn phải sửa nhiều"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo có những chia sẻ đáng chú ý sau khi cùng ĐT Việt Nam hạ ĐT Ấn Độ 3-0 để vô địch giải giao hữu quốc tế trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM.

Tối 27-9, ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Ấn Độ để bước lên ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế tại TP.HCM. Sau 2 trận, thầy trò HLV Park giành 6 điểm tuyệt đối, ghi 7 bàn và không để thủng lưới.

HLV Park Hang-seo chưa thật sự hài lòng và muốn tiếp tục hoàn thiện ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo chưa thật sự hài lòng và muốn tiếp tục hoàn thiện ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Singapore và Ấn Độ đều là những đối thủ khá ngang cơ, nên đây được coi là một thành công của ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tuy nhiên, với HLV Park Hang-seo, các học trò của ông còn phải sửa nhiều điều.

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Đây là giải đấu mà tôi trao cơ hội cho nhiều cầu thủ mới. Tính tổ chức của đội cũng được tăng cường. Nhìn chung mục tiêu của tôi tại giải đã đạt được".

"Hai đối thủ mà chúng ta giành chiến thắng đều không yếu. Singapore là đội mạnh ở khu vực và Ấn Độ cũng vậy. Chúng ta không thể nói ĐT Việt Nam quá mạnh để thắng họ. Chúng ta còn nhiều điều cần phải sửa", HLV Park nhấn mạnh.

"Tôi không phải người bảo thủ. Tôi khá cởi mở. Tất nhiên tôi là người đưa ra mọi quyết định cuối cùng ở đội tuyển. Xin dành lời cảm ơn tới sự ủng hộ, hỗ trợ của người hâm mộ và giới truyền thông. Lâu lắm rồi tôi mới cùng ĐT Việt Nam thi đấu ở TP.HCM", chiến lược gia người Hàn Quốc thêm vào.

Về AFF Cup 2022, giải đấu khởi tranh sau đây gần 3 tháng, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi cần thêm thời gian để điều chỉnh, kiểm tra lại các phương án. Từ giờ đến AFF Cup còn khá dài, toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện. Tôi cần bàn bạc kỹ lưỡng với các trợ lý của mình thời gian tới".